Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:19
RSS

Brazil tạm dừng thử nghiệm vắc-xin Covid-19 của Trung Quốc

Thứ ba, 10/11/2020, 13:39 (GMT+7)

Tối 9/11, Brazil thông báo đã tạm dừng các thử nghiệm lâm sàng đối với vắc-xin CoronaVac của hãng dược Sinovac (Trung Quốc).

Sự kiện:
Brazil

Cụ thể, theo thông báo đăng trên trang web vào tối 9/11, Anvisa viết rằng việc thử nghiệm giai đoạn cuối đối với vắc-xin của Trung Quốc đã bị tạm dừng ở Brazil với lý do xảy ra "một sự kiện bất lợi, nghiêm trọng".

Trong thông báo của Anvisa có đoạn: "Với sự gián đoạn của nghiên cứu, không có tình nguyện viên mới nào có thể được tiêm chủng". Song song đó, cơ quan này đang phân tích xem có nên tiếp tục nghiên cứu hay không.

Được biết, Trung tâm nghiên cứu y sinh bang Sao Paulo của Brazil, Viện Butantan, hiện thử nghiệm vắc xin của Sinovac. Viện Butantan rất ngạc nhiên trước quyết định của Anvisa và họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo trong ngày 10/11.

Bêm cạnh đó, ông Dimas Covas, Giám đốc Viện nghiên cứu Butantan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm đã chết, nhưng cái chết đó không liên quan đến vắc-xin.

Brazil tạm dừng thử nghiệm vắc-xin Covid-19 của Trung Quốc

Ảnh minh họa

Theo trang Bloomberg, đại diện của hãng dược Sinovac (Trung Quốc) chưa bình luận về thông tin trên. Việc dừng và điều tra các tác dụng phụ nghiêm trọng không phải là hiếm trong các thử nghiệm thuốc quy mô lớn.

Trước đó, 2 công ty dược phẩm hàng đầu của Mỹ gồm AstraZeneca và Johnson & Johnson từng tạm dừng thử nghiệm vắc-xin trong những tháng gần đây do những sự cố tương tự. Một tình nguyện viên ở Anh đã bị bệnh sau khi tham gia quá trình thử nghiệm.

AstraZeneca và Johnson & Johnson bắt đầu nối lại thử nghiệm vắc-xin covid-19 hồi cuối tháng 10 sau khi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) xem xét lại dữ liệu.

Tuy nhiên, có những tác động sâu rộng có thể xảy ra đối với cách Trung Quốc phát triển vắc-xin của mình. Bộ Khoa học Trung Quốc cho biết, các công ty của họ đã tiêm vào khoảng 60.000 người tình nguyện trong các thử nghiệm giai đoạn cuối nhưng không có báo cáo nào về các tác dụng phụ nghiêm trọng.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 10/11, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 51.268.402 trường hợp, trong đó 1.268.146 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 36.011.650 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Hiện Mỹ  vẫn  là ổ dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận thêm 113.471 ca mắc và 582 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 10.409.738 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 244.389 trường hợp.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 10.917 ca mắc và 231 ca tử vong, nâng tổng số lên 5.675.032 ca bệnh và 162.628 ca tử vong.

Ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, Indonesia tính đến sáng 10/11 đã ghi nhận 440.569 ca mắc và 14.689 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Philippines là 398.449 và 7.647, ở Myanmar là 58.064 và 1.437, ở Singapore là 58.064 và 28, ở Malaysia là 41.181 và 294.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.