Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:33
RSS

Tổng thống Ukraina cùng 1 số Bộ trưởng dương tính với Covid-19

Thứ ba, 10/11/2020, 10:25 (GMT+7)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng 3 quan chức cấp cao khác cũng đã dương tính với Covid-19.

Sự kiện:
Ukraina

Theo Reuters,Văn phòng tổng thống Ukraine ngày 9/11 thông báoTổng thống Zelenskiy  đã mắc covid-19 và ông vẫn cảm thấy khoẻ mạnh nên  sẽ tiếp tục điều hành công việc từ xa khi tự cách ly. Cụ thể, ông Zelensky viết trên Telegram rằng: “Mặc dù đã thực hiện mọi biện pháp giãn cách, tôi cũng đã có kết quả dương tính (với Covid-19). Tôi sốt 37,5 độ C và tôi mong thân nhiệt của mọi người là 36,6 độ C”.

Vài phút sau tuyên bố của ông Zelensky, Andriy Yermak - người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, xác nhận trên Facebook rằng ông cũng dương tính với Covid-19. Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko sau đó cũng bị xác nhận đã mắc Covid-19 và sẽ chuyển qua làm việc từ xa. Hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Andriy Taran cũng đã nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

Tổng thống Ukraina cùng 1 số Bộ trưởng dương tính với Covid-19

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 5/11, Thủ tướng Denys Shmygal và các Bộ trưởng khác đã tham gia vào phiên họp của Quốc hội. Văn phòng Thủ tướng cho biết ông không có dấu hiệu bị lây nhiễm nhưng sẽ tiến hành xét nghiệm trong ngày 10/11.

Vào cuối tháng 9, số ca mắc hàng ngày ở Ukraina đã tăng vọt và hiện tiếp tục giữ ở mức cao, buộc chính phủ phải gia hạn các biện pháp phong tỏa cho tới cuối năm nay. Thủ tướng Shmygal dự báo số ca mắc mới mỗi ngày có thể tăng lên 15 nghìn vào cuối tháng 11 và lên tới 20 nghìn mỗi ngày vào cuối năm nay. Bộ trưởng Y tế Ukraina cho biết, tình hình dịch bệnh ở nước này đang cận kề thảm họa và Ukraina cần phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Cùng với đó, Tổng thống Zelenskiy hôm qua cho biết nước này có thể áp đặt lệnh phong tỏa vào các ngày cuối tuần nhằm kiểm soát dịch và biện pháp đó sẽ không có tác động tiêu cực quá lớn đối với nền kinh tế.

Ukraine hiện có trên 469.000 ca Covid-19 và hơn 8.500 người đã thiệt mạng vì dịch. Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 10/11, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 51.268.402 trường hợp, trong đó 1.268.146 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 36.011.650 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.