Thứ năm, 28/03/2024 | 12:33
RSS

Campuchia và Hàn Quốc đóng cửa các trường học vì Covid-19

Thứ hai, 09/11/2020, 06:14 (GMT+7)

Bộ Giáo dục Campuchia và Hàn Quốc mới đây đã quyết định đóng cửa các trường học nhằm tránh sự lây lan dịch bệnh Covid-19 vào trong nhà trường.

Sự kiện:
Campuchia

Theo VOV, trong thông báo mới nhất của Bộ giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia ngày 8/11, cho biết, do thiếu thông tin và sự hợp tác từ các phụ huynh nên các đơn vị chuyên trách không thể thu thập đầy đủ thông tin về các phụ huynh - trong số gần 900 người liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với đoàn đại biểu Hungary thăm và làm việc tại Campuchia trong thời gian vừa qua. Vì vậy, bộ Giáo dục quyết định cho tất cả các trường học công lập và dân lập tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal phải đóng cửa tạm nghỉ trong thời gian 02 tuần nhằm tránh sự lây lan dịch bệnh Covid-19 vào trong nhà trường. Tất cả các trường sẽ tiếp tục chương trình giảng dạy trực tuyến.

Cũng trong chiều 8/11, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo khẩn cấp yêu cầu tất cả các câu lạc bộ giải trí karaoke, rạp chiếu phim và bảo tàng trên cả nước phải đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, Campuchia mới quyết định mở cửa trở lại trường học bao gồm trường công và trường tư trên toàn quốc vào ngày 2/11, sau thời gian tạm nghỉ vì đại dịch Covid-19 từ tháng 3 năm 2020. Campuchia được xem là một trong những quốc gia thành công trong phòng chống đại dịch Covid-19. Đến nay, nước này ghi nhận 295 trường hợp nhiễm Covid-19, đặc biệt không có trường hợp nào tử vong do dịch bệnh này.

Campuchia và Hàn Quốc đóng cửa các trường học vì Covid-19

 Ảnh minh hoạ. Ảnh: AP

Tương tự, ngày 7/11, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã quyết định đóng cửa 76 trường học trên toàn quốc sau khi nhiều học sinh và giáo viên có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Được biết, 15 trường học khác đã phải đóng cửa trước đó 1 ngày. Theo thông báo của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, những lớp học trực tiếp sẽ bị tạm dừng ở các trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trước đó, 10 học sinh và 1 giáo viên đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 5/11 tại các trường học ở Seoul, Gyeonggi và tỉnh Chungcheong Nam. Do đó, chính quyền Hàn Quốc đã xúc tiến quyết định đóng cửa trường học.

Ngày 6/11, Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã công bố thêm 145 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, ngày 7/11, Hàn Quốc đã ghi nhận gần 100 ca mắc mới. Như vậy, quốc gia này đã báo cáo mức trên dưới 100 trường hợp mới hàng ngày trong vài ngày qua. Theo KCDC, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng số trên 27.200 trường hợp mắc Covid-19 và 477 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu ở quốc gia này.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 8/11 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 50.134.579 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, bao gồm 1.255.439 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 35.512.420 người, 13.353.660 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 91.513 ca nguy kịch.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN