Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:56
RSS

Malaysia phải đóng cửa trường học vì Covid-19

Thứ hai, 09/11/2020, 10:10 (GMT+7)

Từ 9/11, các trường học ở Malaysia sẽ đóng cửa nhằm hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ trong việc phá vỡ chuỗi lây nhiễm Covid-19.

Sự kiện:
Malaysia

Theo CNA, Bộ trưởng GD Malaysia Radzi Jidin cho biết quyết định đóng cửa trường học trước đó được đưa ra sau khi thực hiện lệnh kiểm soát di chuyển có điều kiện (CMCO) ở tất cả các bang trên bán đảo, ngoại trừ Kelantan, Pahang và Perlis, sẽ có hiệu lực từ 9/11 đến 6/12. Động thái này được thực hiện nhằm hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ trong việc phá vỡ chuỗi lây nhiễm Covid-19.

Đồng thời, theo lịch học năm 2021 được tuyên bố trước đó, học kỳ sẽ bắt đầu vào 20/1/2021. Tất cả học sinh tiểu học sẽ bắt đầu học trực tiếp vào ngày đó. Đối với học sinh ở trong ký túc xá, ông Radzi cho biết phụ huynh hay người giám hộ nên đưa các em về nhà.

“Tuy nhiên, học sinh có thể tiếp tục ở ký túc xá trong khi chờ cha mẹ hoặc người giám hộ tới đón” – ông nói và cho biết trong thời gian này, các em sẽ được người quản lý giám sát và được nhận thực phẩm do nhà trường cung cấp.

Trong đó những khó khăn mà học sinh ở các vùng nông thôn đang gặp phải, đặc biệt là trong vấn đề truy cập internet để học trực tuyến, ông Radzi cho biết Bộ sẽ giao vấn đề cho giáo viên sử dụng bất kỳ phương pháp hoặc nguồn lực nào để đảm bảo học sinh không bị tụt hậu trong học tập. Ngày đầu tiên của năm học tới cũng được áp dụng cho các trường tư và bất kỳ cơ sở giáo dục nào đã đăng ký với Bộ giáo dục Các trường không đăng ký cũng được khuyên làm điều tương tự.

Thêm một nước ở khu vực Đông Nam Á đóng cửa trường học vì Covid-

 Ảnh minh họa

Trước đó, Bộ Giáo dục Campuchia cũng đã quyết định đóng cửa các trường học nhằm tránh sự lây lan dịch bệnh Covid-19 vào trong nhà trường. Cụ thể, trong thông báo mới nhất của Bộ giáo dục Thanh niên và thể thao Campuchia ngày 8/11, cho biết, do thiếu thông tin và sự hợp tác từ các phụ huynh nên các đơn vị chuyên trách không thể thu thập đầy đủ thông tin về các phụ huynh - trong số gần 900 người liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với đoàn đại biểu Hungary thăm và làm việc tại Campuchia trong thời gian vừa qua.

Vì vậy, bộ Giáo dục quyết định cho tất cả các trường học công lập và dân lập tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal phải đóng cửa tạm nghỉ trong thời gian 02 tuần nhằm tránh sự lây lan dịch bệnh Covid-19 vào trong nhà trường. Tất cả các trường sẽ tiếp tục chương trình giảng dạy trực tuyến.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 9/11, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 50.706.915 trường hợp, trong đó có 1.261.291 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 35.766.034 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tại khu vực Đông Nam Á,  Indonesia, Philippines và Malaysia đang là các điểm nóng dịch Covid-19. Ngày 7/11, Indonesia ghi nhận 4.262 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 433.836 ca. Số ca tử vong cũng tăng thêm 98 ca lên 14.540 ca.

Trong khi đó, Malaysia cũng ghi nhận thêm 1.168 ca mắc, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 lên 39.357 ca. Số ca tử vong tại nước này hiện là 282 ca, tăng 3 ca. Số ca mắc mới tiếp tục tăng cao khiến chính phủ quyết định gia hạn lệnh phong tỏa một phần tại thủ đô Kuala Lumpur cho tới đầu tháng 12. Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines cũng thông báo thêm 2.157 ca mắc và 24 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và không qua khỏi tại nước này lên lần lượt là 393.961 ca và 7.485 ca.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.