Ngày 2/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết đã tiếp nhận bệnh nhi 25 ngày tuổi trong tình trạng bụng chướng nhẹ, có nhiều vết thâm tím ở bụng.
Bệnh nhân đang trong giai đoạn phục hồi chức năng toàn diện để đánh giá các tiêu chí an toàn trước khi cho phép xuất viện và hồi hương bằng đường hàng không.
Kết quả phẫu thuật đã lấy ra dị vật gồm lưỡi câu 2cm mắc vào thành ruột non kèm dây cước dài 40cm. Theo các bác sĩ, bệnh nhân đã vô tình nuốt phải lưỡi câu và đoạn dây cước.
Trong lúc đùa nghịch, nam thanh niên vô tình bị ngã khiến một đoạn dây móc vào mắt trái. Đoạn dây điện dài với phần lõi kim loại han gỉ, đầu gập góc khoảng 1cm móc vào trong mi dưới từ kết mạc mi xuyên về phía cùng đồ, hốc mắt.
Bệnh nhân là phi công người Anh đã tự thở khí phòng, cai máy thở 19 ngày, các chỉ số khác bình thường, giao tiếp tốt bằng lời nói. Ban đêm bệnh nhân ngủ tốt.
Bệnh nhân là nam, sinh năm 1989, quốc tịch Indonesia, làm việc ở Bình Dương và ngụ tại một khách sạn ở thị trấn Bến Cát, Bình Dương. Bệnh nhân này đã di chuyển nhiều nơi trước khi được phát hiện mắc Covid-19.
Bệnh nhân đến bệnh viện khám với biểu hiện đau bụng vùng hạ vị kèm rong kinh, tiểu nhiều về đêm nhiều tháng nay. Kết quả phát hiện khối u xơ tử cung khổng lồ, tử cung kích thước to tương đương có thai 4 tháng.