Thứ tư, 25/03/2026 | 06:16
RSS
Rất nhiều phụ huynh nhầm lẫn viêm mũi dị ứng với cảm lạnh dẫn đến điều trị sai cách, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ. Làm thế nào để nhận biết trẻ bị viêm mũi dị ứng một cách chính xác?
Theo Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, kết quả X-quang phổi của nữ bệnh nhân 287 cho thấy phổi có tổn thương tăng hơn so với phim trước.
Hai mẹ con bà P.T.Đ. (trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà nẵng) bị nhiễm sán xơ mít khoảng 2 năm, nhiều lần dùng thuốc tây xổ không hết.
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hôm nay sẽ đánh giá mẫu máu của 50 con chuột trong thử nghiệm vaccine Covid-19.
Chiều nay 14/5, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sẽ có thêm 8 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh để nâng tổng số ca điều trị khỏi tại Việt Nam lên 260 người.
Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP HCM cho biết vừa nội soi cấp cứu một người đàn ông bị xương cá 5cm đâm thủng ruột.
Bộ Y tế cho biết, sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, nhà chức trách Anh đã tìm được người thân của bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh nhiễm Covid-19.
Theo chuyên gia, nắng nóng kéo dài mùa hè, tình trạng ngộ độc thực phẩm nhiều hơn. Mọi người có thể nguy kịch vì ngộ độc thực phẩm nếu không chú ý đến những điều tưởng nhỏ nhặt sau.
Ông Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam khẳng định đã tiến hành rà soát toàn bộ quá trình nhập viện, điều trị của bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Nam.
Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai mới đây vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân trẻ phải nhập viện do ngộ độc khí N2O (khí cười).
Qua thăm khám, chiếu chụp các bác sĩ phát hiện trong ruột non của bệnh nhân có nhiều giun mỏ lúc nhúc bám trên niêm mạc để hút máu...
Trước tình hình diễn biến phức tạp về sức khỏe của bệnh nhân số 91- nam phi công người Anh mắc Covid-19, hai người Việt đã đăng ký hiến tặng một phần phổi.
Khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm phổi nặng, biến chứng suy hô hấp cấp, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ngực tổn thương mờ lan tỏa toàn bộ trường phổi 2 bên.
Một nghiên cứu mới tại Italia cho thấy, SARS-CoV-2 có thể tồn tại trong mắt người tới 20 ngày, lâu hơn trong mũi.
Xem theo ngày