Tối 24/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, đã ghi nhận thêm 12 ca mắc mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hiện tại, Việt Nam hiện có 1.160 bệnh nhân.
Ợ chua nóng rát cổ là một triệu chứng thường gặp của nhiều bệnh lý trên hệ tiêu hóa. Để điều trị thành công, cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân nào gây ra.
Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 20 trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp nghi mắc bệnh đang được cách ly, theo dõi.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã làm thủ tục xuất viện cho 2 bệnh nhân bị nhiễm độc botulinum sau khi ăn pate Minh Chay. Hiện hại sức khỏe 2 bệnh nhân này đã hoàn toàn bình phục, không có di chứng về sau.
Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, biểu hiện nhiễm trùng rất nặng, thiếu máu, có dấu hiệu xuất huyết, gan to, lách to... do mắc bệnh thực bào máu.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Định được biết, tính từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 5.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó nhiều địa phương có số trường hợp mắc bệnh tăng đột biến.
Do địa bàn nơi sinh sống ngập trong nước lũ trong nhiều ngày nên bệnh nhân đã cùng 4 người trong gia đình chỉ ăn lương khô. Sau đó đầy bụng, không đi cầu được, đau dữ dội... nên đã đến bệnh viện cấp cứu.
Ngày 23/10, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã đến bệnh viện tái khám và chích ngừa. Đây là lần đầu tiên các bé quay trở lại bệnh viện sau 15 ngày tạm xuất viện về với gia đình.
Về nguyên nhân khiến bé sơ sinh tử vong ngay sau khi chào đời, sau khi xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ kết luận sản phụ nhiễm virus CMV trước khi chuyển dạ dẫn đến thai nhi không qua khỏi.
Quả pin quạt tích điện bất ngờ phát nổ khiến em T. bị thương nghiêm trọng. Em T. được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng xây xát, chấn thương nhiều vùng hàm, mặt, ngực, bụng, tay.
Vài ngày sau khi uống nước trên suối, bà C. bị ngứa mũi, chảy máu, đặc biệt bà thấy mũi khó chịu hơn, máu chảy nhiều lần nên đã đến bệnh viện khám. Các bác sĩ phát hiện dị vật là con vắt dài 4 cm trong mũi bà C.
Từ đầu năm 2020 tới nay, Gia Lai ghi nhận gần 2.400 ca mắc sốt xuất huyết. Trước tình hình này, UBND tỉnh đã ra công văn yêu cầu những đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng, chống bệnh.
Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng rất nặng: sốt cao, kéo dài, biểu hiện nhiễm trùng rất nặng, thiếu máu, có dấu hiệu xuất huyết, gan to, lách to... do mắc căn bệnh lạ hiếm gặp.