Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:29
RSS

Người phụ nữ mất 3 lít máu, nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung

Thứ bảy, 14/11/2020, 10:57 (GMT+7)

Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, da niêm mạc nhợt nhạt, huyết áp thấp, đau bụng nhiều và ra huyết âm đạo...do bị vỡ thai ngoài tử cung.

Người phụ nữ mất 3 lít máu, nguy kịch tính mạng do vỡ thai ngoài tử cung

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung. Ảnh minh họa

Ngày 14/11, theo thông tin trên Dân trí, một bệnh viện tư nhân ở TP.HCM vừa qua đã tiếp nhận cấp cứu cho nữ bệnh nhân N.T.P. (ngụ TP.HCM) bị sốc mất máu nguy kịch, tiên lượng nặng do vỡ thai ngoài tử cung.

Cụ thể, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu do máu chảy nhiều trong ổ bụng, da niêm mạc nhợt nhạt, người tái nhợt, tiếp xúc kém, mạch nhanh, huyết áp thấp, đau bụng nhiều và ra huyết âm đạo. 

Sau thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân vỡ thai ngoài tử cung sinh mạng vô cùng nguy kịch, tiên lượng rất nặng. Tình trạng mất máu cấp đe dọa tính mạng người bệnh. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền máu bổ sung. Khoảng 10 phút kể từ thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã bước vào cuộc mổ.   

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận, máu tràn ngập trong ổ bụng người bệnh, do đó tiến hành kẹp và cắt khối thai bị vỡ ngoài tử cung đóng ở vị trí đoạn kẽ. Bệnh nhân được bù dịch và truyền 6 đơn vị hồng cầu lắng và 2 đơn vị huyết tương đông lạnh. 

Ca phẫu thuật diễn tra trong vòng 1 tiếng đồng hồ, sau phẫu thuật bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Quá trình hậu phẫu diễn ra thuận lợi, sức khỏe bệnh nhân ổn định, trạng thái khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường, hiện tại bệnh nhân đã có thể trở lại cuộc sống bình thường. 

Các bác sĩ cho biết, lượng máu trung bình trong cơ thể người trưởng thành khoảng 4,5 đến 5,5 lít. Nếu xét theo lượng máu nhiều nhất trong cơ thể là 5,5 lít thì nữ bệnh nhân trên đã mất hơn nửa lượng máu. Nếu người bệnh nhập viện trễ khoảng 10 đến 15 phút cơ thể sẽ bị thiếu máu trầm trọng, khó tránh khỏi nguy cơ tử vong. 

Người phụ nữ mất 3 lít máu, nguy kịch tính mạng do vỡ thai ngoài tử cung

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Ảnh: Dân trí

Trao đổi với VTV News, bác sĩ Tô Thị Kim Quy - Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, thai ngoài tử cung là tình trạng bào thai không nằm trong buồng tử cung mà phát triển ở những vị trí khác như: vòi trứng, cổ tử cung, thậm chí nằm trong ổ bụng… Các trường hợp thai ngoài tử cung bị vỡ rất nguy hiểm, nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong vì mất máu diễn ra đột ngột trong thời gian ngắn. 

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nếu bị trễ kinh, thử que thử thai 2 vạch đỏ rõ thì nên đến các trung tâm y tế thăm khám sớm để được tư vấn và theo dõi thai kỳ, kịp thời phát hiện nguy hiểm, xử lý sớm để tránh nguy hiểm có thể xảy ra. 

Ngoài ra, khi cơ thể có các biểu hiện chậm kinh, đau bụng, ra máu âm đạo bất thường, chị em phụ nữ nên nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra. Trong trường hợp khối thai ngoài tử cung bị vỡ cơ thể thường có dấu hiệu toát mồ hôi, choáng váng, chóng mặt và có thể thể ngất, bệnh nhân cần được chuyển đến bệnh viện càng sớm càng tốt để tránh nguy hiểm đến tính mạng. 

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN