Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:04
RSS

Cứu thai phụ mất khoảng 2.000 ml máu do vỡ tử cung

Thứ ba, 20/10/2020, 14:46 (GMT+7)

Thai phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tụt huyết áp và mất nhiều máu (khoảng 2.000 ml) do vỡ tử cung. Được biết, bệnh nhân có tiền sử hai lần mổ lấy thai, lần này đang mang thai lần 3 khoảng 14 tuần.

Cứu thai phụ mất khoảng 2.000 ml máu do vỡ tử cung

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân bị vỡ tử cung. Ảnh: Zing

Ngày 20/10, Zing dẫn nguồn tin từ Trung tâm Y tế huyện miền núi Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một sản phụ bị sốc mất máu nặng do vỡ tử cung.

Sản phụ là chị N.T.T.S. (38 tuổi, ở xã Atiêng, huyện Tây Giang). Khai thác bệnh sử bệnh nhân được biết, bệnh nhân có tiền sử hai lần mổ lấy thai, lần này đang mang thai lần 3 khoảng 14 tuần.

Trước đó, bệnh nhân đột ngột đau bụng dữ dội, đau khắp ổ bụng, người mệt lả, vã mồ hôi. Ngay lập tức, thai phụ được người nhà gọi nhân viên y tế xã đến khám. Khi đó, mạch nhanh nhỏ, huyết áp không đo được nên bệnh nhân được chuyển tới Trung tâm y tế huyện cấp cứu.

Ngay lập tức, bệnh viện đã huy động toàn thể y bác sĩ, nhân viên y tế có đồng nhóm máu với người bệnh (nhóm máu O) để hiến máu. Bệnh nhân được chuyển vào phòng phẫu thuật cấp cứu do tử cung vỡ, mất máu nhiều (hút ra khoảng hơn 2 lít máu). 

Sau hơn 2h ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân được duy trì ổn định các chỉ số sinh tồn. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, được rút ống nội khí quản, tự thở được và hồi tỉnh. 

Trao đổi với Dân trí, bác sĩ Nguyễn Huy Thông – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tây Giang cho biết, trường hợp bệnh nhân trên rất hy hữu, bị vỡ tử cung khi thai mới 14 tuần. Cũng theo bác sĩ Thông, đây là ca bệnh vỡ tử cung đầu tiên được phẫu thuật cấp cứu tại cơ sở y tế này.

Vỡ tử cung là tai biến sản khoa có thể gặp bất cứ thời điểm nào, trong chuyển dạ cũng như trong quá trình mang thai. Vỡ tử cung là trường hợp tối cấp cứu, có thể xảy ra tử vong trong thời gian ngắn do mất máu. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, các thai phụ có tiền sử sinh mổ hoặc phẫu thuật bóc u xơ tử cung cần tuân thủ đúng các quy định khám thai. 

Đặc biệt, khi xuất hiện các biểu hiện bất thường như sốt, đau bụng nhiều, ra máu, ra dịch âm đạo, cử động thai nhi ít đi... thai phụ nên đến ngay các trung tâm y tế để được thăm khám và có biện pháp xử trí kịp thời, tránh trường hợp phát hiện muộn có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của sản phụ và cả thai nhi.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN