Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:12
RSS

Bắt 2 thanh niên gây ra hàng chục vụ cướp liên tỉnh

Thứ năm, 01/09/2022, 15:16 (GMT+7)

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp Công an huyện Phong Điền bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hàng chục vụ cướp tài sản liên tỉnh.

Sự kiện:
Cần Thơ

Ngày 1/9, Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam bị can gồm: Nguyễn Văn Khánh (21 tuổi, ngụ xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiêm Giang) và Huỳnh Vĩnh Kỳ (22 tuổi, ngụ xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) về tội cướp tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, Khánh và Kỳ là 2 nghi phạm đã thực hiện liên tiếp 10 vụ cướp giật tài sản tại TP Cần Thơ và ở nhiều tỉnh khác.

Bắt 2 thanh niên gây ra hàng chục vụ cướp liên tỉnh

2 đối tượng Huỳnh Vĩnh Kỳ (trái) và Nguyễn Văn Khánh (phải). Ảnh: Công an huyện Phong Điền

Trước đó, vào sáng 24/8, ông Lê Văn N. (ngụ huyện Phong Điền) điều khiển xe máy đi một mình từ chợ Trường Long về nhà. Khi đến đường lộ Ông Hào (thuộc ấp Trường Thọ, xã Trường Long) thì bị Khánh và Kỳ chạy xe máy tới, áp sát, người ngồi sau dùng chân đạp vào chiếc xe ông N. khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Các đối tượng giật lấy được sợi dây chuyền của ông N. rồi cả 2 tăng ga bỏ chạy về hướng lộ Bốn Tổng - Một Ngàn (huyện Châu Thành A, Hậu Giang). Sau đó, ông N. được người dân đưa đi bệnh viện và trình báo công an. Ông N. cho biết, sợi dây chuyền có trọng lượng 10 chỉ vàng 24K, trị giá khoảng 65 triệu đồng.

Ngay khi nhận được trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền kết hợp Công an xã Trường Long và Phòng Cảnh sát hình sự TP Cần Thơ tiến hành xác minh, trích xuất camera phát hiện 2 nghi can giật dây chuyền xong di chuyển về lộ Bốn Tổng - Một Ngàn (thuộc H.Châu Thành A, Hậu Giang) sau đó di chuyển về quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Ngày 29/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phong Điền kết hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ phát hiện Khánh và Kỳ điều khiển xe máy nói trên nên tiến hành kiểm tra và đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự làm việc.

Bước đầu, cả 2 thừa nhận gây án cướp liên tỉnh. Quá trình điều tra, Khánh và Kỳ khai nhận trong ngày 24/8 đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản. Sau khi giật được sợi dây chuyền của ông N., trên đường trốn chạy, cả 2 còn gây thêm 2 vụ cướp giật khác và giật thêm được 1 sợi dây chuyền của một phụ nữ trước khi về nhà trọ ở quận Bình Thủy.

Đến trưa 24/8, cả 2 đi bán số vàng giật được tổng cộng 61 triệu đồng rồi chia đôi. Còn một đoạn dây chuyền khoảng 3cm giật được từ người phụ nữ ở thị trấn Một Ngàn, Khánh đã vứt bỏ trên đường tẩu thoát.

Điều tra mở rộng, ngoài 3 vụ cướp trên, cả hai thừa nhận đã gây ra 10 vụ cướp khác tại TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại