Thứ năm, 25/04/2024 | 08:04
RSS

Bắt nghi phạm tấn công tài xế xe ôm, cướp tài sản trốn từ Trà Vinh ra Quảng Ninh

Thứ ba, 19/07/2022, 06:32 (GMT+7)

Nghi phạm dùng dao tấn công tài xế xe ôm, cướp tài sản gây rúng động ở Trà Vinh bị cơ quan Công an bắt khi đang lẩn trốn tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo Tuổi Trẻ, chiều 18/7, Cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái bắt được Hoàng Văn Thê (24 tuổi, ngụ xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) khi đang lẩn trốn tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thê chính là đối tượng tấn công tài xế xe ôm, cướp tài sản gây rúng động ở Trà Vinh vào ngày 12/7.

Báo điện tử VOV cho biết, Hoàng Văn Thê là đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp vặt, không có nghề nghiệp ổn định. Hiện, đối tượng đang được lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái di lý về Trà Vinh để tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật

Bắt nghi phạm tấn công tài xế xe ôm, cướp tài sản trốn từ Trà Vinh ra Quảng Ninh

Đối tượng Hoàng Văn Thê (Ảnh: Công an Trà Vinh/ Báo điện tử VOV).

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, trước đó, ngày 16/7, đại tá Lê Văn Tư, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đã ký công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc truy tìm nghi phạm Hoàng Văn Thê trong vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tối 12/7.

Vào khoảng 20h ngày 12/7, Công an TX.Duyên Hải nhận được thông tin một người đàn ông nằm bất tỉnh, cách trụ sở một công ty điện gió khoảng 200 m nên nhanh chóng tới hiện trường kiểm tra.

Qua xác minh, tài xế xe ôm tên Trần Vĩnh Xuân (61 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải). Ông Xuân dùng xe máy hiệu Future BS 84M1-106.60 chờ khách ở khu vực gần Bến xe TX.Duyên Hải. Vào thời điểm xảy ra vụ án ông Xuân nhận chở khách là một nam thanh niên đến công ty điện gió (ấp Bào Sen, xã Long Toàn, TX.Duyên Hải).

Khi đến đoạn đường rẽ vào công ty điện gió, tài xế xe ôm bất ngờ bị nam thanh niên dùng hung khí đánh vào đầu, tay, chân rồi cướp xe máy, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Theo thông tin trên TTXVN, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh với vết thương khá nặng. 

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an thị xã Duyên Hải phối hợp khẩn trương thực hiện các biện pháp điều tra trong đêm; đồng thời tiến hành khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản và truy tìm đối tượng.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại