Thứ năm, 28/03/2024 | 19:21
RSS

Tài xế Mercedes tông chết người ở Phan Thiết bị khởi tố tội giết người

Thứ ba, 17/05/2022, 15:47 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Nam về tội giết người.

Thông tin trên báo pháp luật TP HCM cho biết, ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội giết người. Nam là người điều khiển xe Mercedes tông chết người vào rạng sáng 12/5 tại Phan Thiết. Các quyết định và lệnh bắt tạm giam đã được VKSND tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.

Bên cạnh việc bắt tạm giam Nam, PC02 cũng đang tiếp tục triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, điều tra. Sau khi có kết luận giám định thương tật của Nam và người bạn bị hành hung, PC02 sẽ xử lý những người có liên quan theo qui định của pháp luật.

Tài xế Mercedes tông chết người ở Phan Thiết bị khởi tố tội giết người

Phạm Văn Nam tại cơ quan công an. Ảnh: sức khỏe & Đời sống

Đời sống & Pháp luật cho biết, trước đó, ngày 14/5, PC02 đã đưa Phạm Văn Nam và người bạn của Nam đến Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận để giám định thương tật. Động thái trên nhằm củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo cảnh sát, Phạm Văn Nam bị xây xát ở tay, bầm tím mắt và sưng tấy vùng đầu, chấn thương đa phần mềm sau vụ việc xảy ra ngày 12/5. Người bạn đi cùng với Nam trên xe bị xây xát ở tay, sưng vùng đầu và gáy cổ.

Tài xế Mercedes tông chết người ở Phan Thiết bị khởi tố tội giết người

Nhóm người đi xe máy đánh đập, hành hung Phạm Văn Nam. Ảnh cắt từ clip

Như báo Tiền Phong đưa tin, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Phạm Văn Nam được xác định là người đã điều khiển xe ô tô Mercedes tông ông Hà Xuân Hải (43 tuổi, trú khu phố 3, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết) tử vong vào rạng sáng ngày 12/5.

Sau khi tông chết người, Nam đã điều khiển ô tô Mercedes mang biển số 30F-168.65 rời khỏi khỏi hiện trường, vào TPHCM. Đến sáng 12/5, Nam đã chủ động liên hệ Công an tỉnh Bình Thuận ra trình diện.

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Nam khai, tối 11/5, Nam cùng 3 người bạn đi ăn nhậu tại một quán ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Đến khoảng 0h15 sáng 12/5, Nam cùng nhóm bạn ra đường Phạm Văn Đồng (khu vực bờ kè Phan Thiết) để ăn uống tiếp.

Trên đường đi, xe ô tô của nhóm suýt xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều phía trước. Do sự cố chưa xảy ra nên ô tô này tiếp tục chạy đến quán ăn ở khu vực bờ kè Phan Thiết. Khi vừa dừng xe trước quán ăn, nhóm của Nam bị những người đi xe máy đuổi kịp, dùng bàn ghế, ly chén lao vào hành hung.

Tài xế Mercedes tông chết người ở Phan Thiết bị khởi tố tội giết người

Chiếc ô tô Mercedes gây án. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Nam thoát ra được và lên ô tô, điều khiển xe chạy lòng vòng đâm vào nhóm người đi xe máy Sau khi xoay nhiều vòng, ô tô đâm trúng ông Hà Xuân Hải làm người này gục tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau đó, Nam rời hiện trường về TP. HCM.

Sự việc xảy ra đã gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây. Bình luận về sự việc này, có ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm người lái xe ô tô gây chết người nhưng cơ quan công an cũng không thể bỏ qua hành vi của nhóm người đi xe máy trước đó.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại