Những đồ vật quen thuộc như xà phòng rửa tay, kem đánh răng có chứa những hóa chất gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng nếu tiếp xúc trong một thời gian dài.
Các chuyên gia cho rằng, nếu mỗi đứa trẻ tiếp xúc quá 3 tiếng với các thiết bị công nghệ như màn hình máy tính, máy tính bảng hay smartphone sẽ nguy hại khôn lường.
Tại một số xã vùng sâu của tỉnh Đắk Nông, nhiều chị em chỉ cần bỏ ra 2.000 đồng là có thể mua được một sản phẩm làm đẹp. Loại mỹ phẩm “giá rẻ như cho” này được quảng cáo làm trắng da, tẩy tế bào chết, trị thâm, trị mụn…
Thị trường yến sào đang gặp khá nhiều biến động, ngày càng nhiều loại yến hơn như yến nuôi, yến Trung Quốc, những loại yến có xuất sứ không rõ ràng. Điều này làm cho người tiêu dùng khó lựa chọn được yến sào thật.
Xăm hình đã rất tốn kém, nhưng xóa hình xăm thì còn tốn kém hơn. Nhiều người vì tiếc tiền nên đã chọn phương pháp xóa xăm tại nhà. Nhưng đây là một quyết định chuốc họa bởi phương pháp này tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ.
Sau khi được chủ Spa cùng nhân viên học việc thực hiện cắt mí mắt, chị L. gặp phải biến chứng nhiễm trùng nặng, chỗ nếp cắt có nhiều mủ... Là người có lỗi nhưng mới đây chủ Spa còn thách thức chị L. “thích thì cứ kiện”.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ, đã có nhiều trường hợp trẻ bị kích ứng mắt, nôn mửa, đau bụng sau khi sử dụng nước rửa tay khô.