Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:33
RSS

1 học sinh ở Đà Nẵng bị sóng cuốn mất tích khi đi tắm biển

Thứ sáu, 20/05/2022, 09:28 (GMT+7)

Trong lúc đi tắm biển cùng bạn, em C. bị sóng biển cuốn trôi, mất tích. Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tìm kiếm suốt đêm nhưng chưa có kết quả.

Theo báo Thanh niên, UBND phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị sóng cuốn trôi, mất tích khi đi tắm biển. Danh tính nạn nhân được xác định là em P.V.C., học sinh trường THCS Lê Anh Xuân.

Trước đó, lúc 17h30 ngày 19/5 tại khu vực bãi biển phường Hòa Hiệp Nam, em C. và 4 học sinh trường THCS Lê Anh Xuân rủ nhau đi tắm biển. Lúc này, nhóm có dấu hiệu bị đuối nước, người dân phát hiện vụ việc nên tri hô ứng cứu.

Anh Phan Thanh Phú (26 tuổi, ngụ tổ 49 phường Hòa Hiệp Nam) đã lao xuống biển hỗ trợ. 3 nam sinh đã tự bơi được vào bờ, anh Phú cứu được 1 em, còn em C. bị đuối nước, sóng biển cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Liên Chiểu đã huy động lực lượng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tìm kiếm suốt đêm nhưng hiện vẫn chưa có kết quả. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm tung tích nạn nhân.

1 học sinh ở Đà Nẵng đuối nước, mất tích khi đi tắm biển

Khu vực bãi biển phường Hòa Hiệp Nam nơi em C. bị sóng cuốn trôi, mất tích. Ảnh: Thanh niên

Như báo chí đưa tin, thời gian vừa qua xảy ra nhiều vụ học sinh đuối nước thương tâm khi đi tắm biển. Theo sức khỏe & Đời sống, thông tin từ UBND phường Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai anh em trai trong một gia đình bị đuối nước trên biển.

Nạn nhân là em Bùi Chí T. (10 tuổi) bị nước cuốn trôi và em Bùi Chí D. (13 tuổi, anh trai của T.). Trước đó, khoảng hơn 15h ngày 16/5, nhóm 7 học sinh từ 10 - 14 tuổi đều ở phường Hải Thanh rủ nhau ra bãi biển thuộc khu phố Tân Xuyên, phường Hải Thanh đá bóng, sau đó rủ nhau ra tắm biển.

Thời điểm các em tắm, biển động, sóng to khiến em Bùi Chí T. bị nước cuốn trôi. Sau đó, em Bùi Chí D. (13 tuổi, anh trai của T.) lao ra cứu thì cả hai anh em bị sóng cuốn mất tích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Sau 2 ngày tìm kiếm, khoảng 3h sáng ngày 18/5, thi thể em Bùi Chí T. đã được lực lượng chức năng tìm thấy cách hiện trường khoảng 700 - 800m. Đến 11h trưa cùng ngày, thi thể em Bùi Chí D. cũng được tìm thấy cách đó không xa.Thi thể các em sau đó đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại