Thứ năm, 25/04/2024 | 22:44
RSS

Yên Bái: Bé 5 tuổi đốt lửa sưởi ấm làm cháy rụi ngôi nhà sàn

Thứ năm, 03/01/2019, 15:23 (GMT+7)

Trong lúc người lớn đi làm, cháu nhỏ 5 tuổi ở nhà đốt lửa sưởi ấm dưới bếp không may ngọn lửa bùng phát cháy lan sang nhà, hậu quả là căn nhà sàn bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cháy lớn thiêu rụi căn nhà của một hộ nghèo. Ảnh VOV
Cháy lớn thiêu rụi căn nhà của một hộ nghèo. Ảnh VOV

Chiều ngày 3/1, trao đổi với PV, ông Trần Tiến Thơm, chủ tịch UBND xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy thiêu rụi một căn nhà sàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30 sáng nay ngày 3/1, một số người dân phát hiện khói lớn bốc lên từ hướng nhà bà Tướng Thị Liên (SN 1959) trú tại thôn Đồng Tí, xã Phúc An. Ngay sau đó hàng xóm đã hô hào nhau đến để dập lửa, nhưng do nhà lợp bằng lá cọ, ngọn lửa lan quá nhanh nên đành bất lực đứng nhìn căn nhà bị thiêu rụi, một số người đã chạy đi báo cáo chính quyền địa phương.

Sau khi lực lượng Công an xã Phúc An có mặt thì căn nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân được xác định là do cháu nội bà Liên (SN 2014) sáng nay ở nhà một mình, đốt lửa sưởi dưới bếp nên đã làm cháy lan sang ngôi nhà. Do cháu hoảng sợ nên không hô hào mọi người đến trợ giúp sớm, đến khi mọi người phát hiện ra thì đã quá muộn.

Căn nhà trị giá khoảng 100 triệu đồng, bên trong đồ đạc không có gì nhiều vì gia đình bà Liên thuộc hộ nghèo ở xã. Chồng bà Liên đã mất cách đây vài năm, hiện căn nhà sàn rộng chừng 30 mét vuông này là nơi sinh sống của 5 mẹ con bà Liên và 1 đứa cháu nội.

Hiện lực lượng công an cùng với bà con lối xóm đang trợ giúp gia đình bà Liên dọn dẹp căn nhà bị cháy.


Xem thêm, cháy 6 căn nhà trên phố Đê La Thành, khói đen bốc cao nghi ngút

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN