Chiều ngày 24/8, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc Công ty VN Pharma Việt Nam nhập khẩu thuốc điều trị ung thư giả.
Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng Bộ Y tế cho hay: không hề có chuyện Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm đơn xin từ chức như mạng xã hội loan tin.
Liên quan đến việc VN Pharma nhập thuốc chữa ung thư giả về Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu TP HCM khẳng định: chưa từng dùng thuốc ung thư giả trong bệnh viện này.
Sáng 22/8, phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma cùng 8 bị cáo khác bước sang ngày làm việc thứ hai.
Khóc, hoảng loạn, trốn vào góc phòng là những gì mà nữ bác sỹ Hoàng Thị Minh trải qua khi bị người nhà bệnh nhân vây đánh tại phòng cấp cứu của bệnh viện 115 Nghệ An.
Con số 7,5 tỷ đồng mà công ty VN Pharma chi hoa hồng để bác sĩ kê thuốc dởm, thuốc "không chữa bệnh cho người" cho bệnh nhân ung thư khiến dư luận rúng động.
Theo lời người đàn ông hành hung bác sĩ ở Nghệ An, lí do dẫn tới hành vi không đúng mực là các y bác sĩ chậm trễ trong quá trình sơ cứu người bị tai nạn. Tuy nhiên, người này cũng đã lên tiếng xin lỗi bác sỹ bị đánh.
Đến điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa, ông Phạm Văn Tích được chẩn đoán là bị viêm liên sườn nhưng sau 1 ngày điều trị ông đã chết do hoại tử trực tràng.
Để tránh việc hiểu lầm, Sở y tế Hòa Bình vừa hủy điều khoản thời hạn một năm trong quyết định cách chức Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đối với ông Trương Quý Dương.