Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:00
RSS

Sản phụ tử vong sau sinh ở Hà Tĩnh: Người nhà yêu cầu bệnh viện có câu trả lời

Thứ hai, 04/09/2017, 15:41 (GMT+7)

Sản phụ ở Hà Tĩnh đột ngột tử vong sau ca mổ sinh, người nhà yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân.

sản phụ tử vong sau sinh ở Hà Tĩnh

Bệnh viện đa khoa TP Hà Tĩnh trao đổi với gia đình sản phụ tử vong sau sinh ở Hà Tĩnh. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Sự việc sản phụ tử vong sau sinh xảy ra vào sáng sớm ngày 3/9 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Sản phụ tử vong là chị P.T.T (SN 1984), trú khối 6, phường Đại Nài (TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo đó, vào khoảng 5h ngày 3/9, sản phụ T. được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh vì có hiện tượng chuyển dạ, sắp sinh. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết sản phụ đã chuyển dạ, cổ tử cung sản phụ này đã mở 2 phân, rồi 6 phân, sắp sinh thường. 10 phút sau bất ngờ sản phụ lên cơn co giật, tử cung co mạnh, ối vỡ, không có phản ứng và chết lâm sàng. Bác sĩ thông báo cho người nhà phải mổ đẻ gấp để cứu con.

Sản phụ được cho bóp bóng có ôxy, ép tim ngoài lồng ngực, tiêm Adrenalin, đặt được truyền tĩnh mạch. Đồng thời, ban lãnh đạo bệnh viện, trực Khoa Hồi sức tích cực, Khoa Gây mê – Hồi sức… hội chẩn cấp cứu và thông báo tình hình sản phụ cho gia đình.

Đến 7h05, sản phụ có nhịp tim, mạch, huyết áp trở lại; được chuyển mổ cấp cứu theo ý kiến hội chẩn, tiên lượng rất nặng, đe dọa tử vong. Đến 8h ca mổ hoàn tất, bác sĩ đã lấy ra 1 bé gái, sản phụ được chuyển xuống khoa Hồi sức tích cực.

tử vong sau sinh

Người nhà sản phụ tử vong sau sinh. Ảnh Báo Giao Thông

Hơn 16h cùng ngày, sản phụ lên cơn co giật rồi tử vong. Riêng đứa con của sản phụ sau mổ sức khỏe yếu nên được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cứu chữa.

Trước cái chết bất ngờ của sản phụ, người nhà nạn nhân đã kéo đến bệnh viện yêu cầu bác sĩ giải thích nguyên nhân.

Giải thích về sự ra đi đột ngột của sản phụ T. bác sỹ Nguyễn Thị Thúy, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ những triệu chứng co giật, khó thở, co tử cung đột ngột như thế, phía bệnh viện chẩn đoán sản phụ bị tắc mạch ối. Đây là trường hợp tai biến sản khoa nặng, diễn biến nhanh, chết đột ngột nên không lường trước được.

Trưởng phòng quản lý chất lượng, ông Hoàng Song Hào cho biết sản phụ bị ngừng tim đột ngột, tử vong là điều không tiên lượng được.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh về tình trạng sức khỏe đứa trẻ của sản phụ tử vong, đến hiện tại vẫn chưa nói trước được gì, phải chờ vào kết quả từ Bệnh viện Trung ương Huế chuyển về rồi tổ chức họp bàn và thông báo.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN