Thứ năm, 28/03/2024 | 20:51
RSS

Xác minh clip người đàn ông đổ canh vào bát đặt dưới đất cho học sinh ăn

Thứ ba, 14/03/2023, 16:22 (GMT+7)

Trên mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại cảnh một người đàn ông mang hai bát ra đặt dưới nền đất ở giữa sân trường tại xã Xín Cái, sau đó đổ canh ra để học sinh ngồi xung quanh ăn gây xôn xao dư luận.

Xác minh clip người đàn ông đổ canh vào bát đặt dưới đất cho học sinh ăn

Người đàn ông đổ canh vào bát đặt dưới nền đất giữa sân trường cho học sinh ngồi ăn. Ảnh cắt từ clip

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại cảnh một người đàn ông mang hai bát loa to ra đặt dưới nền đất ở giữa sân trường tại xã Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang), sau đó đổ canh ra để học sinh ngồi xung quanh ăn.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã gây xôn xao dư luận, đa số bình luận đều chỉ trích người trong clip và đặt câu hỏi tại sao không đặt thức ăn lên bàn mà để các em học sinh ăn dưới đất như vậy. Thậm chí, nhiều bình luận còn phản ứng gay gắt và cho rằng đây "không phải là cách cho người ăn".

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí Người đưa tin, những hình ảnh trong đoạn clip gây xôn xao dư luận được ghi lại tại Trường tiểu học Xín Cái, xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang.

Chia sẻ với Báo Tiền phong, ông Bùi Văn Thư - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc cho hay, sau khi clip xuất hiện, phòng đã xác minh và khẳng định nội dung trong clip không đúng sự thật. Phòng đã kiến nghị với các cơ quan chức năng, đặc biệt là công an huyện Mèo Vạc vào cuộc.

Theo ông Thư, ngày 13/3, công an huyện Mèo Vạc đã mời người quay clip và tung lên mạng đến làm việc. Người này ở Quảng Ninh, họ cho biết làm như thế để kêu gọi từ thiện. Công an đã yêu cầu đăng tải lại hình ảnh, đính chính lại nội dung.

Ông Thư cũng chia sẻ, do nhà trường không nhận thức được vấn đề nên để xảy ra vụ việc dàn dựng clip trên. Còn thực tế  không phải như thế, nhà trường có cơ sở vật chất khá đầy đủ như bàn, ghế, nền gạch hoa. Hằng ngày các em học sinh ăn trưa xong đều có chiếu nằm nghỉ, cuộc sống hằng ngày của các em không khổ như thế.

Về phía cơ quan quản lý, ông Thư cho biết phòng cũng đã có nhiều văn bản nhưng tới đây có thêm văn bản chỉ đạo các trường trên địa bàn quán triệt lại với giáo viên, nhà trường về đạo đức công vụ, đạo đức nhà giáo. Đặc biệt không được phép đồng thuận, dàn dựng những clip làm sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh của các trường.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại