Lưu Huy, sống tại Thượng Hải, quen một phụ nữ tên Dư Tú Trân trên mạng xã hội vào năm 2021.
Dư tự nhận là bác sĩ 29 tuổi tại một bệnh viện hạng 3A danh tiếng ở Thượng Hải, đồng thời nói mình có thể giúp Lưu tiếp cận các dự án xây dựng, sửa chữa của bệnh viện.
Trong 5 năm, Dư thường xuyên đăng tải những video về cuộc sống hàng ngày lên trang cá nhân, thu hút khoảng 10.000 người theo dõi với gần 7.000 video.
Lưu, một nhà thầu xây dựng, tin rằng Dư có thể giúp mình nhận được các dự án nên chủ động theo đuổi mối quan hệ tình cảm với cô.
Dù sống cùng thành phố, Dư nói không thể gặp Lưu vì mẹ phản đối chuyện tình cảm. Người phụ nữ này yêu cầu Lưu phải đưa 300.000 nhân dân tệ (khoảng 45.000 USD) tiền sính lễ và mua nhà tại Thượng Hải thì hai người mới có thể gặp nhau.
Trong 5 tháng, Lưu đã chuyển tổng cộng 170.000 nhân dân tệ cho Dư, dù hai người chưa từng gặp mặt trực tiếp.

Thực tế người phụ nữ này là nhân viên vệ sinh bệnh viện, đã dùng AI để tạo dựng hình ảnh hào nhoáng trên mạng. Ảnh: 163.com
Nhiều lần Lưu đề nghị gọi video, Dư cũng từ chối với lý do mẹ đang ở bên cạnh.
Dư cũng không giúp Lưu tiếp cận bất kỳ dự án xây dựng nào như đã hứa.
Nhận thấy có điều bất thường, Lưu trình báo cảnh sát.
Cơ quan chức năng nhanh chóng xác định Dư. Người phụ nữ này thực tế sinh năm 1961, không có bằng cấp hay chứng chỉ y khoa và chỉ làm công việc vệ sinh tại một bệnh viện. Tài khoản nhận tiền cũng được đăng ký dưới tên một người đàn ông khác.
Khi kiểm tra các video của Dư, cảnh sát phát hiện một số video có dòng chữ rất nhỏ ghi: "Nội dung này có sử dụng AI".
Theo điều tra, Dư đã dùng AI để chỉnh sửa ngoại hình, tạo hình ảnh một nữ bác sĩ trẻ, xinh đẹp bằng cách ghép nhiều cảnh khác nhau. Có lúc, bà còn dùng AI để đóng vai mẹ mình nhằm thuyết phục Lưu rằng chính người mẹ đang ngăn cản chuyện tình cảm của họ.
Lưu cho biết ông không hề để ý dòng chữ nhỏ trong các video và cũng không hiểu về AI.
Cảnh sát cho hay số tiền lừa được đã được Dư dùng để phẫu thuật thẩm mỹ, mua mỹ phẩm chăm sóc da và quần áo.
Đây không phải lần đầu Dư vướng vào hành vi lừa đảo. Năm 2009, bà từng bị kết án 4 năm tù vì tội lừa đảo.
Gần đây, cảnh sát công bố vụ việc để cảnh báo về một hình thức lừa đảo tình cảm trên mạng sử dụng AI.
Theo Bộ Công an Trung Quốc hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD) liên quan các vụ lừa đảo qua viễn thông và internet trên toàn quốc trong nửa đầu năm ngoái. Riêng trong quý I năm ngoái, số vụ lừa đảo sử dụng công nghệ thay đổi khuôn mặt và giả giọng bằng AI tăng 45%.
Một cư dân mạng bình luận: "Người phụ nữ 65 tuổi này dùng AI còn giỏi hơn tôi, một người 35 tuổi".
Người khác cho rằng người đàn ông mắc bẫy một phần vì quá ham muốn có được các cơ hội kinh doanh mà người phụ nữ này hứa hẹn.