Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:10
RSS

Choáng ngợp đám cưới ngập vàng và sổ đỏ ở Bình Dương

Chủ nhật, 26/02/2023, 12:21 (GMT+7)

Đám cưới ở Bình Dương gây "bão" mạng xã hội khi cô dâu, chú rể được cha, mẹ hai bên tặng của hồi môn ước tính lên đến cả trăm tỷ đồng.

Sự kiện:
Bình Dương

Choáng ngợp đám cưới ngập vàng và sổ đỏ ở Bình Dương

Bố mẹ trao của hồi môn cho cô dâu, chú rể trong đám cưới. Ảnh cắt từ clip

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip được quay tại một đám cưới. Đám cưới nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội khi cô dâu, chú rể được cha, mẹ hai bên tặng của hồi môn ước tính lên đến cả trăm tỷ đồng.

Theo nội dung clip chia sẻ, tại lễ thành hôn của con gái, người cha đã tặng của hồi môn cho con là 30 nền đất đã tách sổ đứng tên con tại thị xã Chơn Thành (Bình Phước); 2 căn hộ tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương); 30 cây vàng; 1 chiếc xe ô tô hiệu BMW cho con đi làm; 1 xe tải hỗ trợ công việc; 50% cổ phần tại công ty cùng nhiều hột xoàn và những đồ dùng có giá trị khác.

Choáng ngợp đám cưới ngập vàng và sổ đỏ ở Bình Dương

Của hồi môn người cha trao cho con gái trong ngày trọng đại. Ảnh: Mạng xã hội

Về phía nhà trai, bố mẹ chú rể cũng tặng 2 vợ chồng 200 cây vàng để làm vốn. Số vàng này được xếp thành từng khay bày trên bàn. Ngoài ra, khách mời đến dự đám cưới còn được nhà trai phát những tờ phiếu đánh số để bốc thăm may mắn. Giá trị của mỗi phần quà dao động từ 10 - 40 triệu đồng.

Choáng ngợp đám cưới ngập vàng và sổ đỏ ở Bình Dương

Bố mẹ chú rể cũng tặng 2 vợ chồng 200 cây vàng để làm vốn. Ảnh: mạng xã hội

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người chúc mừng cặp đôi may mắn này vì vừa mới lập gia đình đã có số tài sản "khủng". Bên cạnh đó nhiều người không khỏi ngưỡng mộ xen lẫn chạnh lòng vì làm cả đời cũng không bao giờ dám mơ tới số tài sản có giá trị lớn như vậy. Không ít cư dân mạng còn dí dỏm nói rằng cô dâu, chú rể đi lùi cả đời này chắc cũng không chạm tới “vạch xuất phát”.

Theo tìm hiểu của Báo Dân Trí, cha của cô dâu trong clip là một doanh nhân nổi tiếng, hiện đang kinh doanh ngành nghề gỗ ván ép trên địa bàn huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Còn nhà chú rể ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, gia đình này cũng có công ty riêng. Tại tiệc cưới diễn ra ngày 25/2, có sự tham dự của công nhân 2 công ty.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại