Thứ ba, 23/04/2024 | 13:57
RSS

Thực hư việc nam du khách người nước ngoài cầm biển 'xin tiền' trên đường phố Đà Nẵng nhưng đêm vào bar

Chủ nhật, 05/03/2023, 11:01 (GMT+7)

Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng đã xác minh thông tin một nam du khách người nước ngoài ban ngày cầm bảng tới các tuyến phố đông đúc đi xin tiền, ban đêm lại vào một số quán bar.

Ngày 3/3, mạng xã hội lan truyền hiện hình ảnh một người nước ngoài đứng tại đường Hoàng Diệu (Đà Nẵng) trên tay cầm tấm biển ghi dòng chữ “Tôi đang đi du lịch mà không có tiền. Xin vui lòng hỗ trợ chuyến đi của tôi”.

Được biết, mấy ngày gần đây, người này còn thường xuyên xuất hiện tại nhiều trục đường trung tâm ở Đà Nẵng cùng với tấm biển với nội dung xin tiền.

Thực hư việc nam du khách người nước ngoài 'xin tiền' ở Đà Nẵng

Theo đó, du khách này cầm bảng ghi "Tôi đang đi du lịch mà không có tiền. Xin vui lòng hỗ trợ chuyến đi của tôi". Ảnh: MXH

Thực hư việc nam du khách người nước ngoài 'xin tiền' ở Đà Nẵng

Người này thường xuyên xuất hiện tại nhiều trục đường trung tâm ở Đà Nẵng cùng với tấm biển 'xin tiền'. Ảnh: MXH

Hình ảnh hiếm có này đã nhận về sự quan tâm chú ý của đông đảo dân mạng, nhiều người thắc mắc vì Đà Nẵng vẫn thường được nhắc đến là thành phố "nói không" với lang thang xin ăn; chưa kể trường hợp này còn là du khách người nước ngoài.

Trao đổi với báo VietNamNet, ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, chủ trương của Đà Nẵng là không có người lang thang xin ăn. Đối với trường hợp người nước ngoài lang thang, không có nơi cư trú sẽ được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội hỗ trợ ăn uống, chỗ ở, tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ lại như vậy. 

“Nếu là khách du lịch thì đoàn nào đưa? Họ nhập cảnh vào Việt Nam như thế nào?...tuỳ từng trường hợp, chúng tôi sẽ báo cáo UBND để có ý kiến”, ông Hoàng cho hay.

Sau khi xác minh thông tin, ngày 4/3, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng thông tin trên báo Dân Việt cho biết: "Du khách này có visa du lịch tại Việt Nam đến ngày 14/3. Theo phản ánh của các cán bộ sở, vài ngày gần đây, ban ngày du khách này đi xin tiền còn ban đêm thì vào một số quán bar trên địa bàn. Tổ xử lý nhanh của Sở Du lịch cũng đã hỏi người này có cần hỗ trợ gì không nhưng người này nói không cần hỗ trợ rồi im lặng bỏ đi. 

Đối với trường hợp người lang thang xin ăn, Đà Nẵng sẽ xác minh, nếu trường hợp không có sức lao động sẽ đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Riêng trong trường hợp này là người nước ngoài nên quan điểm xử lý trước hết là nhắc nhở và giải thích. Nếu vẫn tiếp tục vi phạm thì bắt buộc phải xử lý bằng các biện pháp mạnh hơn như trục xuất về nước".

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại