Thứ năm, 25/04/2024 | 20:00
RSS

Tin tức thế giới 19/3: Lào ngừng cấp thị thực cho du khách nước ngoài

Thứ năm, 19/03/2020, 14:10 (GMT+7)

Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay thứ 5 ngày 19/3/2020. Tin tức an ninh quốc tế nóng nhất trong ngày hôm nay.

Philippines nới thời gian cho người nước ngoài rời Luzon

Tin tức thế giới ngày 19/3, Philippines đã hủy yêu cầu du khách nước ngoài phải rời khỏi hòn đảo Luzon trong vòng 72 giờ hoặc đối mặt với việc bị mắc kẹt vô thời hạn vì lệnh phong tỏa.

Philippines nới thời gian cho người nước ngoài rời Luzon

Người nước ngoài mắc kẹt tại sân bay quốc tế Clark. Ảnh: ABS-CBN News

Tuy vậy, khách du lịch vẫn phải đối mặt với những vấn đề khó khăn như các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động và nhiều chuyến bay quốc tế bị hủy bỏ.

Mỹ và Canada tạm đóng cửa đường biên giới chung

Mỹ và Canada tạm đóng cửa đường biên giới chung

Các phương tiện qua biên giới chung giữa hai nước trong đường hầm Detroit-Windsor ở Detroit, ngày 16/3/2020. Ảnh: AP.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết hai nước nhất trí tạm đóng cửa biên giới phía Bắc của Mỹ giáp Canada đối với các hoạt động đi lại không cần thiết. Cũng theo thỏa thuận này, hoạt động thông quan hàng hóa giữa hai nước vẫn diễn ra bình thường.

Canada đã đóng cửa biên giới với hầu hết công dân nước ngoài, ngoại trừ công dân Mỹ và những người thường trú ở nước này, từ ngày 16/3.

Lào ngừng cấp thị thực cho du khách nước ngoài

Bộ Y tế Lào cho biết, tính đến trưa 19/3, kết quả xét nghiệm của 94 trong tổng số 97 ca nghi nhiễm tại Lào cho kết quả âm tính. Các xét nghiệm này được thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới Đến nay, Lào và Myanmar là hai quốc gia còn lại tại ASEAN chưa có ca nào dương tính với COVID 19. 

Lào ngừng cấp thị thực cho du khách nước ngoài

Để ngăn chặn sự bùng phát của Covid-19, từ ngày 19/3, Lào đã dừng cấp visa 30 ngày cho tất cả du khách quốc tế; thực hiện cách ly bắt buộc đối với tất cả công dân các nước khi nhập cảnh vào Lào, kể cả công dân Lào; đóng cửa các cửa khẩu có nguy cơ cao bị lây lan Covid-19 và tăng cường vật tư y tế để ứng phó với khả năng xuất hiện dịch. Cũng từ 19/3, các trường học trên khắp cả nước Lào từ bậc tiểu học trở lên cũng đã được nghỉ học đến hết ngày 21/4. Học sinh mẫu giáo và mầm non đã được nghỉ từ ngày 18/3.

Tại phiên họp Chính phủ ngày 18/3, Chính phủ Lào đã tuyên bố nâng mức độ phòng ngừa Covid-19 tại nước này lên cấp cao nhất, đồng thời chuẩn bị kế hoạch ngân sách ứng phó, các biện pháp kinh tế, tạm dừng việc xuất cảnh khỏi Lào. Cũng từ ngày 18/3, Lao Airlines đã tạm dừng đường bay tới Hà Nội, trong khi đó, bắt đầu từ ngày 21/3 cho đến hết ngày 30/4, Vietnam Airlines cũng sẽ tạm dừng các chuyến bay đến Lào. 

Anh đóng cửa trường học trên toàn quốc

Theo nhà lãnh đạo Anh, đây là biện pháp tăng cường cần thiết do số người mắc bệnh và tử vong vì Covid-19 đang gia tăng nhanh. Việc đóng cửa hệ thống trường học khiến các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở GCSE và kỳ thi tốt nghiệp hệ A level tại hai vùng England và Wales không thể diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 như kế hoạch.

Trong khi đó, vấn đề thi tốt nghiệp tại vùng Scotland và Bắc Ailen sẽ do chính quyền địa phương quyết định. Bộ trưởng Bộ giáo dục Anh Gavin Williamson cho biết đang làm việc với các hội đồng chấm thi để đảm bảo các học sinh có được những chứng nhận cần thiết.

Linh Lan ( T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.