Thứ hai, 29/04/2024 | 04:37
RSS

Xác định 24 đội góp mặt ở VCK Asian Cup 2023

Chủ nhật, 02/04/2023, 11:58 (GMT+7)

Dựa trên cách tính mới, tuyển Việt Nam nằm ở nhóm thứ 3 cùng với Bahrain, Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Lebanon và nguy cơ rơi vào bảng đấu tử thần của VCK Asian Cup 2023.

VCK Asian Cup 2023 xác định 24 đội góp mặt, trong đó có 4 đại diện của khu vực Đông Nam Á là Việt Nam Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

20 đội còn lại gồm: Nhật Bản Syria, Qatar, Hàn Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia, UAE, Trung Quốc Iraq, Oman, Lebanon, Jordan, Palestine, Uzbekistan, Ấn Độ, Hong Kong (Trung Quốc), Bahrain, Tajikistan, Kyrgyzstan.

Tờ The Asian Game mới đây đã tiết lộ sự thay đổi lớn trong cách phân nhóm của AFC. Cụ thể, các đội tuyển sẽ được sắp xếp dựa theo thứ tự trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2023 thay vì thành tích vòng loại.

Phóng viên Martin Lowe của The Asian Game viết: "Những sự thay đổi lớn nhất là 2 đội Uzbekistan và Jordan được lên nhóm 2. Trong khi đó tuyển Việt Nam cùng Syria phải xuống nhóm 3".

Dựa trên cách tính mới, tuyển Việt Nam nằm ở nhóm thứ 3 cùng với Bahrain, Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Lebanon và nguy cơ rơi vào bảng đấu tử thần của giải đấu này. Trong khi Thái Lan, Malaysia và Indonesia phải xếp ở nhóm hạt giống số 4.

24 đội góp mặt ở VCK Asian Cup 2023
Danh sách 24 đội góp mặt ở VCK Asian Cup 2023

Tại Asian Cup 2023, 24 đội chia thành 4 nhóm hạt giống, bốc thăm lần lượt vào 6 bảng. Hai đội nhất nhì mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8.

Theo thông báo mới nhất từ phía Hiệp hội bóng đá Qatar, vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 12/1 đến ngày 10/2/2024.

Do khí hậu tại Tây Á khá khắc nghiệt nên phía nước chủ nhà Qatar đã đẩy lịch thi đấu sang đầu năm mới 2024, thời điểm mà khí hậu, nhiệt độ ở quốc gia này 'ôn hòa' hơn.

Qatar là quốc gia vừa đăng cai vòng chung kết World Cup 2022 và sở hữu cơ sở hạ tầng hiện đại, đáp ứng được việc đăng cai giải vô địch bóng đá châu Á - Asian Cup 2023.

Tuy vậy, tháng 1/2024 cũng là thời điểm diễn ra vòng chung kết U23 châu Á và cũng được tổ chức tại Qatar, từ ngày 10 – 28/1. Do đó nhiều khả năng U23 châu Á sẽ được lùi lại để tránh trùng với Asian Cup.

Asian Cup ra đời năm 1956, là giải đấu lớn nhất châu Á tổ chức 4 năm một lần. Mùa giải 2023 quy tụ 24 đội bóng mạnh vượt qua vòng loại của 47 đội tuyển thuộc châu lục. Nước chủ nhà Qatar cũng chính là đương kim vô địch.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại