Thứ tư, 24/04/2024 | 07:03
RSS

Vụ phóng sinh 10 tấn cá ra sông Hồng: Nhà chùa không mua cá chim trắng

Thứ năm, 09/02/2017, 13:58 (GMT+7)

Chuyên gia và người trong cuộc đã chính thức lên tiếng về những tranh cãi xung quanh việc thả phóng sinh cá chim trắng ở khu vực sông Hồng.

Vào ngày 5/2 (tức mùng 9 Tết) vừa qua, hàng ngàn người đã tham gia lễ phóng sinh 10 tấn cá do Thượng tọa Thích Chân Quang chủ trì tại bến sông trước cửa đình ở làng Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Theo thông tin đã đăng tải, buổi lễ có phóng sinh cá chim trắng mà nhiều người cho rằng gây hại môi trường sinh thái.

phóng sinh cá chim trắng 1

Phật tử phóng sinh cá chim trắng làm bùng nổ nhiều tranh cãi. Ảnh VietNamNet

Chia sẻ về vấn đề này, đệ tử của Thượng tọa Thích Chân Quang là Đại đức Thích Nghiêm Giám cho biết lễ phóng sinh ở đoạn sông Hồng chảy qua Bát Tràng đã được tổ chức từ nhiều năm nay và được người dân hưởng ứng rất đông. Trong buổi lễ vào ngày 5/2 vừa qua, nhà chùa đã đặt mua  khoảng 7 tấn cá phóng sinh, trong đó không có cá chim trắng.

Tuy nhiên trong quá trình buổi lễ diễn ra, có một số người đã gửi kèm một số loại thủy sinh vật để phóng sinh cùng. Do quá đông người tham gia, nhà chùa không thể kiểm soát được hết nên một số người đã thả cả cá chim trắng xuống sông.

Sau khi nắm được thông tin có Phật tử phóng sinh cá chim trắng, nhà chùa đã gửi hình ảnh tới cơ quan chức năng và được biết loài cá này được phép nuôi trồng, không bị cấm và không gây hại tới môi trường. Đồng thời, Đại đức Thích Nghiêm Giám khẳng định không có chuyện thả rùa tai đỏ, cá hổ Nam Mỹ như một số nguồn tin đồn thổi.

Trong khi đó, trao đổi về vụ phóng sinh 10 tấn cá xuống sông Hồng, trong đó có cá chim trắng, Phó Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản Hà Nội – ông Nguyễn Khắc Lâm cho hay, cá chim trắng là loài thủy sản ngoại lai song không hề nguy hiểm như cá hổ Nam Mỹ.

phóng sinh cá chim trắng 3

Chuyên gia khẳng định phóng sinh cá chim trắng không gây hại đến môi trường. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Khắc Lâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giống thủy sản Hà Nội cho biết, cá chim trắng vốn là loài thủy sản ngoại lai được đưa về Việt Nam hàng chục năm nay. Tuy nhiên, cá chim trắng không hề dữ như loài cá hổ Nam Mỹ. Ông Lâm khẳng định, cá chim trắng về cơ bản không gây hại đến môi trường sinh thái. 

Đồng quan điểm trên, chuyên gia về thủy sản Mai Đình Yên cho hay hiện chưa có bất kỳ tài liệu khoa học nào chứng minh rằng phóng sinh cá chim trắng là gây hại cho môi trường. Trên thực tế, từ năm 2003, Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) đã có báo cáo nhấn mạnh cá chim trắng không gây hại dù cùng họ với cá hổ Nam Mỹ.

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus