Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:14
RSS

Bộ trưởng Công Thương lên tiếng vụ cán bộ, xe công đi lễ hội giờ hành chính

Thứ tư, 08/02/2017, 12:09 (GMT+7)

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu phải giải trình và xem xét kỷ luật nghiêm vụ việc cán bộ, xe công đi lễ hội trong giờ hành chính.

Sáng nay 8/2, Cục Xúc tiến thương mại đã được Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh yêu cầu phải giải trình về sự việc cán bộ, xe công đi lễ hội trong giờ hành chính để từ đó có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với tập thể, cá nhân liên quan. 

xe công đi lễ hội 1

Năm nay vẫn có hiện tượng cán bộ dùng xe công đi lễ hội. Ảnh minh họa 

Trước đó vào tối 7/2/2017, VTV đã có phóng sự phản ánh về việc cán bộ, công chức rủ nhau đi lễ chùa đầu năm ngay trong giờ làm việc. Ghi nhận cụ thể tại đền Mẫu (Hưng Yên) vào sáng 7/2, phóng viên VTV cho biết có một đoàn khách có mặt từ rất sớm và mang theo đồ lễ chu đáo.

Trong đoàn còn có cả thầy cúng. Theo lời khấn của thầy cúng này, nhóm phóng viên xác định được đây là đoàn công chức. Sau khi nhác thấy bóng máy quay, nhóm cán bộ này đã lánh đi chỗ khác. 

Đặc biệt, trong bản tin của VTV còn phải ánh cả việc một số cán bộ ngành Công thương đi lễ chùa trong giờ làm việc hành chính. Sau khi bản tin được phát sóng, Bộ Công thương đã lập tức yêu cầu các đơn vị có liên quan phải xác minh, làm rõ thông tin trên.

Đến 21h cùng ngày 7/2, Cục Xúc tiến thương mại xác nhận có việc cán bộ tại Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu của Cục đi lễ chùa dù đang trong giờ hành chính. Sau đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã yêu cầu Cục phải khẩn trương giải trình vụ việc và báo cáo lên lãnh đạo Bộ vào sáng nay 8/2.

xe công đi lễ hội 11

Bộ Công thương sẽ xử nghiêm vụ cán bộ, xe công đi lễ chùa trong giờ làm việc. Ảnh minh họa

Trao đổi với báo chí về vấn đề cán bộ, xe công đi lễ hội trong giờ hành chính, một lãnh đạo của Cục Xúc tiến thương mại cho biết đúng là có sự việc cán bộ đi lễ trong giờ làm việc. Tuy nhiên vị này giải thích, có thể trên đường tới cơ quan, các các bộ có rẽ vào chùa làm lễ chứ không có chủ đích bỏ giờ làm để đi lễ hội.

Đáng nói, trước đó vào ngày 2/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện nghiêm cấm cán bộ không đi lễ chùa trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội trừ khi đó là trường hợp được giao nhiệm vụ; không tổ chức liên hoan, tiệc tùng làm ảnh hưởng đến hiệu quả và thời gian làm việc.

Bản tin Thời sự 19h ngày 7/2/2017 của VTV 1 phản ánh việc cán bộ, xe công đi lễ chùa

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus