Thứ năm, 25/04/2024 | 14:13
RSS

Vụ Phó bí thư Thành ủy bị tố quan hệ bất chính: Người chồng cung cấp thông tin 'sốc'

Thứ bảy, 27/04/2019, 14:26 (GMT+7)

Người chồng tố vợ mình quan hệ bất chính với Phó bí thư Thành ủy TP Kon Tum cho biết anh bị sốc khi phát hiện phiếu siêu âm thai của vợ vì từ lâu 2 vợ chồng không gần gũi.

Tình tiết mới vụ Phó bí thư Thành ủy bị tố quan hệ bất chính
Ông Xem và chị Phương. Ảnh: Tiền Phong.

Vụ việc Chủ tịch HĐND TP Kon Tum, Phó Bí thư Thành ủy Kon Tum Phạm Minh Xem bị tố có quan hệ bất chính với vợ người khác hiện chưa có hồi kết. Mới đây, người chồng tố lại đưa ra thêm thông tin khiến dư luận rất bất ngờ.

Trước đó, anh Trần Quang Trung (SN 1984, trú tại phường Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai) là người tố cáo ông Xem đã có mối quan hệ tình cảm yêu đương với chị Trần Thị Lan Phương (SN 1988, vợ anh Trung). Hai người thường xuyên nhắn tin thể hiện sự yêu đương. Ngoài ra cả 2 còn đi du lịch cùng nhau, chụp ảnh tình tứ.

Sau khi gửi đơn tố cáo từ tháng 2/2019, anh Trung được cơ quan chức năng mời tới làm việc 3 lần. Trong lần gần nhất khi làm việc với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kontum vào chiều 24/4, anh Trung đã đưa ra bằng chứng là cuốn sổ siêu âm thai của vợ mình.

"Bằng chứng mấu chốt đó là sổ siêu âm thai của Phương vào tháng 7/2018. Khi tôi phát hiện sổ khám thai này, thực sự tôi đã rất sốc bởi tôi với Phương đã không còn quan hệ vợ chồng với nhau kể từ khi tôi phát hiện cô ấy đang có mối quan hệ với ông Xem từ tháng 4/2018", anh Trung chia sẻ trên báo Đất Việt.

Theo anh Trung, khi phát hiện sổ siêu âm thai của chị Phương, anh có hỏi vợ và đến phòng khám siêu âm để hỏi lại thì các bác sĩ cho biết, cái thai được 5 tuần rưỡi và đã được chị Phương yêu cầu phá bỏ.

Tình tiết mới vụ Phó bí thư Thành ủy bị tố quan hệ bất chính 2
Sổ siêu âm chẩn đoán thai của chị Phương được anh Trung phát hiện vào tháng 7/2018. Ảnh: Đất Việt.

Cũng theo lời anh Trung, anh đã gọi điện chất vấn ông Xem về chuyện vợ anh mang thai nhưng ông này nói "không liên quan", đồng thời ông này có xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt qua lại với chị Phương.

Người chồng bày tỏ, khi phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng của vợ, anh vì con nên níu kéo, mong hàn gắn, yêu cầu vợ chấm dứt mối quan hệ sai trái. Ban đầu, vợ anh tỏ ra hối lỗi, nhưng sau đó anh vẫn phát hiện họ liên lạc với nhau bằng một số điện thoại mới.

Theo chia sẻ của anh Trung với báo Dân Việt, trong thư mục giấu kín ở điện thoại của vợ anh còn lưu nhiều hình ảnh thân mật của chị này và ông Xem trong những chuyến đi chơi ở nhiều địa điểm nổi tiếng trên cả nước.

Nói về việc này trước đó, ông Xem cho biết, sau khi  nhận được đơn tố cáo của anh Trung, ông đã báo cáo hết sức trung thực với cấp ủy. "Về nội dung đơn tố cáo, tôi thấy có nhiều vấn đề không đúng sự thật. Tình cảm giữa tôi với chị Phương chưa có gì gọi là sâu sắc", ông Xem nói.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN