Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:45
RSS

Vợ thầy giáo bị tố dâm ô nhiều học sinh ở Bắc Giang: Gia đình tôi đang rất hoang mang

Thứ hai, 04/03/2019, 19:34 (GMT+7)

Sau khi thầy giáo M. bị tố có hành vi dâm ô nhiều học sinh tiểu học, vợ của thầy giáo này cho biết, gia đình chị đang rất hoang mang, cuộc sống bị xáo trộn.

Vợ thầy giáo nói gì trước thông tin chồng có hành vi dâm ô nhiều học sinh tiểu học?Trường Tiểu học Tiên Sơn nơi xảy ra vụ việc

Liên quan đến vụ việc thầy giáo Dương Văn M., chủ nhiệm lớp 5A trường Tiểu học xã Tiên Sơn (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị phụ huynh học sinh tố có hành vi dâm ô nhiều học sinh đang học tập tại lớp vào buổi chiều ngày 1/3, chiều ngày 4/3, ghi nhận của PV, nhiều người dân sinh sống tại xã Tiên Sơn vẫn đang xôn xao về sự việc trên.

Theo thông tin anh Công, một người hàng xóm của thầy M. cung cấp, khi biết được thông tin về vụ việc trên, anh Công cũng như hàng xóm rất ngạc nhiên. Theo anh Công, tại địa phương, thầy M. được đánh giá là người hiền lành, sống chan hoà và chưa từng có dị nghị với hàng xóm. Bên cạnh đó, thầy M. cũng là người thường xuyên giúp đỡ hàng xóm.

“Tôi nghĩ là do trước đó thầy M. đã uống rượu nên không làm chủ được bản thân dẫn đến có những hành động thiếu chuẩn mực với học sinh. Ngày xưa nhà anh M không có điều kiện nên đã phấn đấu để đạt được thành tích như bây giờ, thế mà tự nhiên lại xảy ra vụ việc như vây”, anh Công thông tin.

Anh Công cũng thông tin thêm: “Anh M. là người sống tình cảm, những lúc anh em ngồi uống rượu với nhau anh ấy thường có cử chỉ vui đùa, vỗ vai hay vỗ đùi chúng tôi. Còn về những hành động của anh M. với học sinh như vậy theo tôi nghĩ là điều bình thường, có thể do các cháu còn nhỏ nên trước những hành động như thế các cháu không quen”.

Bà Nguyễn Thị Minh Yến (giáo viên trường Tiểu học Tiên Sơn đã về hưu) cho biết bản thân bà cũng rất bất ngờ trước thông tin thầy M. bị tố có hành vi dâm ô học sinh.

“Gia đình thầy M. rất hoàn cảnh không có gì cả, vợ thầy M. cũng là giáo viên nhà có 2 con (1 trai, 1 gái) bố mất sớm, mẹ nuôi mấy người con một em và một chị thì đều bị bệnh ung thư nên đã mất sớm. Ở trường học sinh cũng rất quý thầy chưa có biểu hiện không đúng mực gì đối với học trò hay giáo viên nữ tại trường”, bà Yến thông tin.

Vợ thầy giáo nói gì trước thông tin chồng có hành vi dâm ô nhiều học sinh tiểu học?Bà Yến, giáo viên về hưu chia sẻ với PV về thầy M.

Chiều ngày 4/3, PV cũng đã có cuộc trao đổi với vợ của thầy Dương Văn M. Theo thông tin vợ thầy M. cung cấp, sau khi biết thông tin về sự việc, cuộc sống của gia đình thầy M. bị ảnh hưởng, người thân hoang mang vì thông tin trên.

“Tại buổi làm việc với với cơ quan chức năng và người dân tại xã, chồng tôi đã bị một số người xông vào hành hung. Hiện giờ sức khoẻ chồng tôi đã tốt hơn tuy nhiên tinh thần vẫn còn hoang mang sau khi có thông tin tố chồng tôi có hành vi dâm ô với học sinh tại lớp”, vợ thầy M. chia sẻ.

Khi PV đề nghị được trao đổi về sự việc trực tiếp với thầy M. để nắm rõ hơn thông tin về vụ việc, vợ thầy M. cho biết sau khi có thông tin về vụ việc, thầy M. đã trao đổi nội dung vụ việc với Ban giám hiệu nhà trường.

“Hiện tại chồng tôi không có nhà, chồng tôi cũng đã trao đổi sự việc với Ban giám hiệu nhà trường. Nếu các anh có cần thêm thông tin gì thì liên hệ với thầy hiệu trưởng để thầy ấy cung cấp. Hiện tại gia đình tôi đang rất hoang mang nên không thể trao đổi gì về thông tin trên”,  vợ thầy M. thông tin thêm.

Trước đó, một phụ huynh có con đang học tập tại lớp 5A tại một trường Tiểu học trên địa bàn huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết đang rất bức xúc trước việc ông Dương Văn M., giáo viên chủ nhiệm lớp 5A có hành vi dâm ô với hàng loạt cháu bé của lớp này.

Theo phản ánh của phụ huynh này, thầy giáo M. đã có hành vi sờ soạng… vùng nhạy cảm của hàng chục học sinh nữ đang học tập tại lớp. Vị này cũng cho hay đã có phản ánh đến cơ quan chức năng địa phương.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm:

Một chiến sỹ CSGT bị tàu hỏa tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN