Chủ nhật, 28/04/2024 | 00:15
RSS

Việt Nam và Đông Nam Á có cơ hội đăng cai VCK FIFA World Cup

Thứ bảy, 25/03/2023, 08:06 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã bày tỏ ủng hộ sáng kiến cùng vận động đăng cai FIFA World Cup 2034 tại Đông Nam Á.

Cuộc họp lần thứ nhất Nhóm công tác kỹ thuật chuẩn bị hồ sơ đăng cai World Cup 2034 của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á vừa diễn ra mang tới thêm hy vọng cho người hâm mộ bóng đá khu vực này.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu đã đưa ra ý kiến về quá trình nộp hồ sơ đăng cai chung vào năm 2026. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã bày tỏ ủng hộ sáng kiến cùng vận động đăng cai FIFA World Cup 2034 tại Đông Nam Á.

Các quốc gia Đông Nam Á có thể trở thành đồng chủ nhà của World Cup 2034. Muốn giành quyền đăng cai, các nước phải đáp ứng các yêu cầu mà FIFA đưa ra như: điều kiện sân bãi, hạ tầng giao thông ...

Việt Nam và Đông Nam Á có cơ hội đăng cai World Cup 2034
Việt Nam và Đông Nam Á lên kế hoạch đăng cai World Cup 2034

Trong trường hợp Việt Nam tham gia cùng các quốc gia khác ở Đông Nam Á đấu thầu đăng cai World Cup và nhận được cái gật đầu từ FIFA thì chúng ta sẽ không phải đá vòng loại.

Hiện tại, dẫn dắt ĐT Việt Nam là HLV Troussier với bản hợp đồng có thời hạn đến cuối tháng 7 năm 2026 và chiến lược gia người Pháp đặt quyết tâm cùng bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi World Cup trong tương lai gần.

Giới chuyên môn cũng nhận định, lứa cầu thủ U20 Việt Nam hiện tại rất có tốt chất và nếu được rèn rũa tốt trong thời gian tới, đây chính là niềm hy vọng lớn trong việc giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tham dự sân chơi World Cup.

Hiện tại, bóng đá nữ Việt Nam đã có suất tham dự ở World Cup 2023, cách đây 5 năm U20 Việt Nam cũng đã dự U20 World Cup và giờ là lúc người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển quốc gia nam Việt Nam cũng làm được điều tương tự trong những năm tới.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại