Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:16
RSS

Arsenal dẫn đầu chỉ số không mong muốn ở Ngoại hạng Anh

Thứ năm, 23/03/2023, 06:29 (GMT+7)

Không chỉ dẫn đầu BXH ngoại hạng Anh cho tới lúc này, các cầu thủ Arsenal còn "vô đối" ở một hạng mục…đóng tiền phạt.

Một thống kê từ The Sun đã chỉ ra rằng, các CLB tại Premier League và EFL đã phải bỏ ra số tiền...đóng phạt nhiều đến mức kinh ngạc. Cụ thể, hơn 1,3 triệu bảng Anh đã được họ sử dụng nhằm mục đích nộp phạt cho các hành vi thiếu kiểm soát của các cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng đối với các trọng tài.

Gần nhất, tiền đạo Mitrovic của CLB Fulham đã bị truất quyền thi đấu do có những hành động khó chấp nhận với trọng tài Chris Kavanagh ở trận đấu tứ kết cúp FA với Man United (Fulham đã để thua với tỷ số 1-3). Tiền đạo của Fulham nhiều khả năng cũng sẽ phải nhận án phạt rất nặng từ phía Liên đoàn bóng đá Anh vì lỗi này.

Cũng từ BXH số lượng tiền phạt của các CLB tại ngoại hạng Anh, Arsenal đang dẫn đầu danh sách bị "lập biên bản" với khoản phí lên tới gần 200.000 bảng.

Arsenal là đội đóng phạt nhiều nhất Ngoại hạng Anh
Arsenal là đội đóng phạt nhiều nhất Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại

Những người phát ngôn của FA cũng cho rằng: "Các trọng tài và quan chức trận đấu đóng một vai trò rất quan trọng trong môn thể thao của chúng tôi. Bất kỳ hành vi không phù hợp nào đối với họ là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các cầu thủ, HLV, nhân viên hỗ trợ và quan chức CLB có trách nhiệm đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Chúng tôi sẽ có hình thức xử phạt thích đáng với bất kỳ ai có dấu hiệu đi ngược lại với tiêu chuẩn này."

Hiện tại cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và  ưu thế hiện vẫn thuộc về Pháo thủ Arsenal. Bên cạnh cuộc đối đầu trực tiếp trên sân Etihad ngày 26/4, Arsenal và Man City đều phải gặp hai đội thuộc nhóm Big 6 trong 10 vòng cuối Ngoại hạng Anh.

Do Man City nghỉ vòng 28 cuối tuần qua để đá tứ kết Cup FA, chiến thắng 4-1 trước Crystal Palace giúp Arsenal nới cách biệt từ với nhà ĐKVĐ từ năm lên tám điểm. "Pháo thủ" giữ đỉnh bảng với 69 điểm sau 28 trận, trong khi Man City có 61 điểm qua 27 trận.

Sau quãng nghỉ hai tuần cho các đội tuyển quốc gia, Arsenal sẽ trở lại bằng trận tiếp CLB đang đua trụ hạng Leeds ngày 1/4. Kế đó, đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta có liền hai chuyến làm khách khó khăn: đụng Liverpool và đá derby London với West Ham.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại