Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:59
RSS

Vì sao hai đội bóng Thái Lan từ chối chiêu mộ Quang Hải?

Thứ hai, 04/04/2022, 07:41 (GMT+7)

Truyền thông Thái Lan, có hai đội bóng thi đấu tại Thái League từ chối chiêu mộ Quang Hải của đội tuyển Việt Nam.

Tương lai của cầu thủ Quang Hải đang là vấn đề được quan tâm nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Sau khi chia tay Hà Nội FC, tiền vệ này được đồn đoán sẽ xuất ngoại thi đấu. Tờ báo Buaksib phiên bản tiếng Thái mới đây cho biết có 2 CLB ở Thái Lan từ chối đề nghị từ phía đại diện của Quang Hải.

"Người đại diện của Quang Hải được cho là đã gửi hồ sơ tới 2 CLB của Thái Lan, Buriram United và BG Pathum United. Tuy nhiên hai CLB này đều từ chối bởi vì yêu cầu mức lương lên tới 7 con số", tờ Buaksib viết.

BG Pathum United là đương kim địch Thai League 1, cũng  là CLB từng 7 lần vô địch Thai League 1 và là đội bóng cũ của Lương Xuân Trường .

Vì sao hai đội bóng Thái Lan từ chối chiêu mộ Quang Hải?
Quang Hải được đồn đoán sang châu Âu chơi bóng

Trong một chia sẻ gần đây với báo VTC News, khi được hỏi về vấn đề xuất ngoại của Quang Hải HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Alexandre Polking cho rằng: "Tôi đánh giá rất cao Quang Hải sau những lần đối đầu với cậu ấy ở V-League hay gần nhất là AFF Cup. Đó là một cầu thủ giỏi, có chất lượng chuyên môn cao nhất, nhì Việt Nam hiện tại. 

Tuy nhiên, nếu cậu ấy quyết định sang châu Âu thi đấu, sẽ phải tính toán kỹ tới những bến đỗ phù hợp. Cá nhân tôi nghĩ rằng có lẽ môi trường thi đấu của Tây Ban Nha sẽ là phù hợp với Quang Hải nhất.

Tôi hiểu được thế mạnh của cậu ấy. Một môi trường bóng đá không quá cậy sức mạnh, thiên về kỹ thuật và phối hợp như Tây Ban Nha có lẽ sẽ giúp cho Quang Hải phát huy đầy đủ khả năng. Dẫu vậy, cũng phải nói thẳng rằng đó là thử thách không hề dễ dàng".

Mới đây, Tờ MGR Online (Thái Lan) cũng đã có bài phân tích khá dài về tương lai của Quang Hải. Trong đó, họ chỉ ra bến đỗ lý tưởng cho tiền vệ người Việt Nam. "Mơ ước của Quang Hải là được chinh chiến ở châu Âu, chứ không phải là Thái Lan. Đó cũng là giấc mơ của nhiều cầu thủ khác ở Đông Nam Á hay châu Á. Mới đây, cầu thủ người Việt Nam đã từ chối ký hợp đồng mới với CLB Hà Nội vì muốn được ra nước ngoài thi đấu.

Mặc dù các giải đấu lớn ở châu Á như J-League (giải VĐQG Nhật Bản) hay K-League (giải VĐQG Hàn Quốc) có thể là bến đỗ lý tưởng với Quang Hải nhưng truyền thông Việt Nam đã đưa tin khá nhiều về việc cầu thủ này sang châu Âu.

Một vài nguồn tin cho rằng người đại diện của Quang Hải đã gửi hồ sơ tới CLB Basel, Young Boys (Thụy Sỹ) hay Sturm Graz (Áo). Bên cạnh đó, cũng có khả năng tiền vệ này sẽ tới Bỉ, nơi mà thủ môn Kawin Thamsatchanan hay tiền đạo Công Phượng từng thi đấu.

Mặc dù những người hâm mộ Thái Lan không thích Quang Hải nhưng có một điều buộc phải thừa nhận rằng đây là cầu thủ có tài năng đặc biệt. Khả năng chuyền bóng, sút phạt, sút xa của cầu thủ này đều vô cùng ấn tượng.

Thậm chí, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Park Hang Seo đã phải đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam can thiệp vào hợp đồng của Quang Hải. Bởi nếu không triệu tập được cầu thủ này ở các giải không thuộc FIFA Days, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn.

Nếu như lần này, Quang Hải không thể sang châu Âu thì vẫn có những giải vô địch ở châu Á đủ tốt để cầu thủ này thi đấu. Giải VĐQG Hàn Quốc, quê hương của HLV Park Hang Seo là ví dụ. Thậm chí, với uy tín của mình, HLV Park có thể xin các CLB nhả Quang Hải về thi đấu ở các giải đấu như AFF Cup, SEA Games, ASIAD…

Bên cạnh đó, giải VĐQG Australia cũng có thể là điểm đến lý tưởng khác của Quang Hải. Giám đốc của giải đấu này từng thừa nhận rằng nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam đủ sức thi đấu ở A-League. Sự góp mặt của những cầu thủ từ Đông Nam Á có thể mang tới những điều thú vị cho giải đấu hàng đầu của Australia.

Rõ ràng, giải VĐQG Australia rất quan tâm tới các cầu thủ Việt Nam. Nếu Quang Hải đồng ý thì đó có thể là thương vụ tốt. Đôi bên cùng có lợi. Sự xuất hiện của Quang Hải có thể mở đường cho các cầu thủ Đông Nam Á tới thi đấu. Số lượng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Australia không ít nên Quang Hải sẽ không cảm thấy cô đơn và dễ dàng thích nghi. Điều đó chẳng phải quá tốt sao?".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại