Thứ năm, 25/04/2024 | 04:40
RSS

Cựu HLV tuyển Thái Lan hy vọng Việt Nam sẽ đánh bại Trung Quốc

Thứ hai, 31/01/2022, 19:31 (GMT+7)

Theo quan điểm của HLV Steve Darby, tuyển Việt Nam nên chơi với chiến thuật phòng ngự phản công trước Trung Quốc và hy vọng đoàn quân của HLV Park có thể đánh bại đối thủ này.

Tuyển Việt Nam sắp bước vào trận cầu quan trọng với Trung Quốc vào ngày 1/2 tới tại vòng loại cuối World Cup 2022. Theo quan điểm của HLV Steve Darby, tuyển Việt Nam tập trung cho trận đấu rất đáng xem này:

"HLV Park Hang Seo có thể nói gì khác ngoài quyết tâm chiến thắng trước Trung Quốc? Ông ấy phải duy trì sự tích cực trong tuyển Việt Nam và yêu cầu một chiến thắng.

Sự thật rằng việc tuyển Việt Nam thi đấu vào ngày Mùng một Tết Nguyên đán không liên quan nhiều đến trận đấu này. Đây là bóng đá chuyên nghiệp, một ngày lễ sẽ không ảnh hưởng đến cầu thủ.

Các đội bóng ở châu Âu không hề bị ảnh hưởng dù họ có thi đấu vào ngày Giáng sinh. Tuyển Việt Nam cần biết cách bỏ qua những vấn đề như vậy để ngày một tốt hơn.
Điều quan trọng hơn cả phải là sự chuẩn bị của một đội bóng chứ không phải nghĩ đến ảnh hưởng của ngày lễ".

Cựu HLV tuyển Thái Lan hy vọng Việt Nam sẽ đánh bại Trung Quốc
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ đánh bại Trung Quốc vào ngày mồng 1 Tết âm lịch

Tuy nhiên theo HLV Steve Darby, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn nên theo đuổi lối đá phòng ngự phản công quen thuộc  để hướng tới một chiến thắng trên sân nhà: "Có câu hỏi đặt ra rằng liệu tuyển Việt Nam có nên chơi canh bạc với việc dốc toàn lực tấn công, để rồi đứng trước nguy cơ cao nhận thất bại nặng nề như ở trận gặp Australia hay không? Tất nhiên chiến thắng sẽ giúp tuyển Việt Nam tạo ra cú hích tâm lý lớn. Tuy nhiên nếu thua trận, những áp lực sẽ lại đè nặng lên họ.

Điều khôn ngoan nhất mà Việt Nam cần thể hiện trước Trung Quốc chính là việc sử dụng đội hình 5-4-1 và thi đấu phòng ngự phản công. Điều này hợp lý trong bối cảnh tiền đạo của Việt Nam có chất lượng còn chưa thực sự tốt.

Trận gặp Trung Quốc nên được coi như cách để tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Tất nhiên đội bóng nào cũng đều mong muốn chiến thắng. Tuy nhiên ban huấn luyện tuyển Việt Nam cần hướng đến mục tiêu tiêu xa hơn.

Kết quả trận đấu tới phụ thuộc vào cách Việt Nam nhập cuộc. Ngoài ra còn phải kể đến việc Trung Quốc thể hiện phong độ ra sao ở trận cầu tới khi họ đang trong bối cảnh hết cơ hội giành vé dự World Cup. Tôi hy vọng tuyển Việt Nam sẽ thắng trận vì điều đó đem đến động lực rất lớn cho toàn đội".

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng đối đầu với ĐT Trung Quốc 7 lần và phần thắng tuyệt đối nghiêng về đội bóng xứ tỉ dân. Trong đó, trận thua đậm nhất của Những chiến binh Sao Vàng trước đối thủ là trận thua với tỉ số 1-6 ở AFC Asian Cup năm 2009. Ở lần đầu hai đội đối đầu nhau năm 1997, ĐT Trung Quốc đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

Ở trận đấu lượt đi, ĐT Việt Nam đã thi đấu đầy quả cảm trước đối thủ và đã cầm hòa đội bóng của HLV Li Tie khi bước vào thời gian bù giờ. Tuy nhiên, sai lầm ở những giây cuối cùng đã khiến Những chiến binh Sao Vàng để mất điểm đáng tiếc

Bên cạnh đó, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty cổ phần Viễn thông FPT (Truyền hình FPT và FPT Play) mới đây đã chính thức công bố hợp tác sản xuất, phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Vì thế, người hâm mộ có thể bật các kênh VTV5, VTV6 để theo dõi trực tiếp Việt Nam vs Úc. Ngoài ra, độc giả cũng có thể theo dõi trận đấu qua các hệ thống phát sóng online như VTVGo hay FPT Play...

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại