Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:29
RSS

Sau Việt Nam tới lượt tuyển Thái Lan 'chơi lớn' ở giải U23 ĐNÁ

Thứ tư, 12/01/2022, 15:37 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang tính tới chuyện sẽ cử lứa U21 tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á và tự tin có được thành tích ở giải đấu.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2022, tuyển U23 Thái Lan nằm bảng C với U23 Singapore và Việt Nam một bảng đấu khá cân tài cân sức khi hội tụ nhiều ứng cử viên vô địch.

Theo thông tin mới nhất, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định cử đội U21 tham dự giải nhằm tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Người dẫn dắt lứa 21 tham dự U23 Đông Nam Á trong tháng tới là HLV Đinh Thế Nam người Hải Phòng.

Về phía Thái Lan, Liên đoàn bóng đá nước này đang có kế hoạch sẽ cử lứa U19 tham dự U23 Đông Nam Á thay vì U12 hay U23 như mọi khi, bởi trong thời gian tới bóng đá Thái Lan sẽ có tới 4 giải đấu dành cho độ tuổi U23 trước mắt là U23 Đông Nam Á, SEA Games, VCK U23 châu Á và Asiad và không thể có được đội hình tối ưu ở giải U23 Đông Nam Á.

“Tôi không nghĩ sẽ có nhiều điều tiếng về việc này. Giải đấu diễn ra không thuộc FIFA Days nên các đội bóng có quyền không nhả quân. Chúng tôi sẽ sử dụng các cầu thủ U19 và một số cái tên từ U21 Thái Lan dự giải U23 Đông Nam Á. Tôi sẽ tiếp tục bàn bạc với trưởng đoàn Nuanphan Lamsam”, HLV Worrawoot Srimaka tiết lộ.

Tuyển Thái Lan chơi lớn ở giải U23 ĐNÁ
Tuyển Thái Lan tính cử lứa U21 tham dự giải U23 ĐNÁ 2022

Để chuẩn bị cho U23 Đông Nam Á, thầy trò HLV Worrawoot Srimaka sẽ tập trung vào cuối tháng 1 và sang UAE tập huấn. Tương tự như Thái Lan, bóng đá Việt Nam sẽ có tới 4 giải đấu dành cho độ tuổi U23 trước mắt là U23 Đông Nam Á, SEA Games, VCK U23 châu Á và Asiad.

Một đội bóng khác là Malaysia cũng thừa nhận sẽ phải đàm phán với các CLB để chọn ra 2, 3 đội hình tham dự từng giải đấu một. Dẫu vậy, các đội bóng trong khu vực đều khẳng định sẽ tham dự SEA Games với lực lượng mạnh nhất.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 14/2 đến 26/2/2022 trên sân vận động Morodok Techo và Prince (thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia).

Giải đấu với sự tham dự của 11 đội tuyển và chia thành 3 bảng. Bảng A gồm có chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei. Bảng B gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào. Còn tại bảng C, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội bóng nhiều duyên nợ Thái Lan và Singapore.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại