Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:14
RSS

Vắc xin Covid-19 của Pfizer hoàn tất thử nghiệm với hiệu quả 95%

Thứ năm, 19/11/2020, 06:45 (GMT+7)

Hãng dược Pfizer (Mỹ) vừa công bố đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin Covid-19 với hiệu quả phòng bệnh đạt được tới 95%.

Sự kiện:
Covid-19

Theo báo New York Times, mới đây hãng dược Pfizer công bố các kết quả đầy đủ của đợt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối loại vắc xin ngừa covid-19 do họ cùng đối tác BioNTech của Đức phát triển và có tên gọi là BNT162b2.

Cụ thể, báo Wall Street Journal (WSJ) dẫn thông cáo của Pfizer ngày 18/11 cho biết, dữ liệu phân tích cuối cùng kết quả thử nghiệm Giai đoạn 3 đối với vắc xin ngừa Covid-19 của hãng cho thấy vắc xin này cho hiệu quả đến 95% trong việc phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm, kể cả với người cao tuổi và không có bất cứ lo ngại nào về vấn đề an toàn.

Theo đó, công ty đã thống kê 170 trường hợp mắc Covid-19 trong số gần 44.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Họ tìm thấy 162 ca nhiễm Covid-19 trong nhóm sử dụng giả dược, trong khi 8 ca nhiễm được phát hiện từ nhóm đã được tiêm 2 liều vắc xin. Điều này cho thấy hiệu quả của vắc xin lên đến 95%.

Đồng thời, vắc xin của Pfizer cũng đạt hiệu quả tới 94% ở những người lớn tuổi hơn - nhóm người vốn có nguy cơ dễ bị tiến triển bệnh nặng hơn và thường không có phản ứng tốt với một số loại vắc xin.

Cùng với đó, hãng dược này cho biết đã có kế hoạch xin Cơ quan quản lý Thuốc và thực phẩm (FDA) Mỹ cấp phép sử dụng vắc xin Covid-19 trong tình huống khẩn cấp trong vài ngày tới. Điều này làm dấy lên hy vọng việc có một vắc xin khả dụng và hiệu quả sẽ sớm thành hiện thực.

Vắc xin Covid-19 của Pfizer hoàn tất thử nghiệm với hiệu quả 95%

Tình nguyện viên thử nghiệm vaccine của Pfizer tại Peru, tháng 11/2020. Ảnh: Reuters

Theo đó, Pfizer công bố các kết quả đầy đủ của thử nghiệm lâm sàng sau chưa tới một năm kể từ khi các nhà khoa học bắt tay vào nghiên cứu vắc xin. Như vậy vắc xin ngừa Covid-19 của họ đã phá vỡ mọi kỷ lục tốc độ trong phát triển vắc xin, một quá trình vốn thường mất nhiều năm.

Trước đó, hôm 9/11, Pfizer công bố dữ liệu ban đầu cho thấy vắc xin của họ cho hiệu quả hơn 90%. Tương tự, ngày 16/11, hãng dược Moderna của Mỹ cũng tuyên bố vắc xin thử nghiệm của họ cho hiệu quả đến 94,5%. Với các kết quả triển vọng trên, Mỹ có thể có 2 loại vắc xin có thể được cấp phép để sử dụng khẩn cấp vào tháng 12 tới, với 60 triệu liều có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng vào cuối năm nay.

Được biết, nếu FDA cấp phép cho vắc xin hai liều tiêm của Pfizer thì đến cuối năm nay họ có thể cung cấp 50 triệu liều vắc xin và tới cuối năm sau sẽ cung cấp được 1,3 tỉ liều.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến ngày 18/11 toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 55.912.286 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 1.342.591 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 38.921.149 người, 15.646.241 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 100.252 ca nguy kịch. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 254.068 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm là 11.676.701 ca.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN