Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:22
RSS

Mỹ phê duyệt bộ xét nghiệm Covid-19 dùng tại nhà cho kết quả sau 30 phút

Thứ tư, 18/11/2020, 17:08 (GMT+7)

Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) thông báo đã cấp phép lưu hành bộ xét nghiệm Covid-19 đầu tiên dùng tại nhà và có thể cho kết quả ngay sau 30 phút.

Sự kiện:
Mỹ

Ngày 17/11, NBC News đưa tin, cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) thông báo đã cấp phép lưu hành bộ xét nghiệm covid-19 đầu tiên dùng tại nhà và có thể cho kết quả ngay sau 30 phút.

Cụ thể, bộ xét nghiệm Covid-19 dùng một lần, do Lucira Health phát triển, được cấp phép sử dụng tại nhà trong các trường hợp khẩn cấp. Theo đó, những người từ 14 tuổi trở lên và nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể tự lấy mẫu dịch phẩm mũi để xét nghiệm và bộ thử nhanh sẽ cho kết quả ngay trong vòng 30 phút.

Ủy viên hội đồng FDA Stephen Hahn cho biết, mặc dù trước đó việc xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 đã được phép lấy mẫu phẩm tại nhà, song đây là lần đầu tiên việc xét nghiệm được tự tiến hành hoàn toàn và cho kết quả ngay tại nhà. Bộ xét nghiệm nhanh này cũng có thể được sử dụng tại bệnh viện và các cơ sở chăm sóc y tế. Tuy nhiên, với các bệnh nhân dưới 14 tuổi, việc lấy mẫu phẩm cần được các nhân viên y tế thực hiện.

Giới chức y tế Mỹ cho biết, mặc dù có những thông tin tích cực về các loại vaccine tiềm năng làm dấy lên hy vọng cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, nhưng việc xét nghiệm vẫn là yếu tố then chốt trong kiểm soát virus. FDA hy vọng sẽ đi tiên phong trong việc phát triển bộ xét nghiệm để hỗ trợ xét nghiệm tại nhà.

Mỹ phê duyệt bộ xét nghiệm Covid-19 dùng tại nhà, cho kết quả sau 30 phút

Bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 tại nhà của Lucira đã được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp. Ảnh: Lucira Health

Trước đó, ngày 16/11, hãng dược phẩm Moderna của Mỹ cho biết, vắc xin thử nghiệm của hãng này có hiệu quả 94,5% trong việc ngăn ngừa Covid-19. Hiện nay, các ca Covid-19 đang gia tăng trên khắp nước Mỹ, các chuyên gia y tế đã cảnh báo có thể sẽ có sự lây lan đáng kể sau các kì nghỉ lễ và thời tiết lạnh hơn buộc nhiều người phải ở trong nhà. Một số tiểu bang, chính quyền đã phải tăng cường hạn chế trong những ngày gần đây để giảm tốc độ lây lan của virus.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 18/11 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 55.912.286 ca nhiễm COVID-19, bao gồm 1.342.591 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 38.921.149 người, 15.646.241 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 100.252 ca nguy kịch.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 254.068 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm là 11.676.701 ca. Tiếp đó là Ấn Độ với 131.031 ca tử vong trong số 8.912.704 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 166.699 ca tử vong trong số 5.911.758 bệnh nhân.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN