Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:36
RSS

U23 Việt Nam sẽ giành quyền dự U23 châu Á trong những trường hợp nào?

Thứ ba, 02/11/2021, 07:35 (GMT+7)

Cả U23 Việt Nam và Myanmar đều có cơ hội rất lớn góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Vào 17h chiều nay 2/11, tuyển U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Myanmar ở lượt trận cuối bảng I vòng loại U23 châu Á. Trận đấu tìm ra đội đầu bảng cùng tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết vào năm sau.

Hiện tại, 7 trong 9 bảng đấu của vòng loại U23 châu Á 2022 đã ngã ngũ và xác định được thành tích của các đội nhì bảng. Vậy U23 Việt Nam sẽ đi tiếp trong trường sau.

Do hai đội đang bằng điểm cũng như các chỉ số phụ, do đó nếu thắng Myanmar ở lượt trận cuối, đương nhiên đội bóng của HLV Park Hang Seo đi tiếp với vị trí đầu bảng.

Nếu hòa Myanmar, chúng ta và đối thủ sẽ cùng đi tiếp nhưng phải đá luân lưu để phân định đầu bảng. Nếu thua, U23 Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp nếu thua tối thiểu 1 bàn và ghi được 3 bàn trở lên. (Ví dụ thua 3-4).

U23 Việt Nam sẽ giành quyền dự U23 châu Á
U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận gặp U23 Myanmar

Ở trong những buổi tập gần đây, Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã cho các cầu thủ tập sút 11m trước khi bước vào trận đấu với U23 Myanmar để giúp các cầu thủ có sự chủ động và tự tin hơn nếu phải đối mặt với loạt "đấu súng".

Các cầu thủ cũng thể hiện tinh thần quyết tâm rất lớn. “Không làm người hâm mộ phải thất vọng”, “Không để người hâm mộ mất niềm tin”…là những lời nói được các cầu thủ nhắc lại nhiều lần trong các cuộc trả lời phỏng vấn gần đây.

Đáng chú ý, U23 Myanmar sẽ thiếu vắng HLV Velizar Popov ở trận gặp U23 Việt Nam, bởi nhà cầm quân này đã phải nhận thẻ đỏ vì lỗi phải ứng trong trận thắng U23 Đài Bắc Trung Hoa.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại