Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:22
RSS

HLV Graechen: 'Tôi tiếc vì Công Phượng không thể sang Pháp

Thứ hai, 01/11/2021, 11:26 (GMT+7)

HLV Guillaume Graechen tự hào vì đã góp công đào tạo lên khóa một Học viện HAGL JMG đầy tài năng nhưng cũng tiếc cho những tính toán chưa thực sự hợp lý của tiền đạo Công Phượng.

Sau gần hai thập kỷ gắn bó với HAGL, HLV Guillaume Graechen đã nói lời chia tay học viện của bầu Đức và chuyển tới một học viện Nutifood và JMG của bầu Hải, (thuộc hệ thống JMG toàn cầu). HLV người Pháp xác nhận điều này trên trang Tri thức trực tuyến mới đây.

“Về cơ bản, HAGL và JMG đã không còn hợp tác trong một khoảng thời gian. Do vậy, tôi tạm chuyển sang Nutifood JMG để hỗ trợ Franck Durix. Nutifood JMG đồng thời mượn một số cầu thủ từ HAGL JMG sang tập cùng do quân số ở đây hơi mỏng. Đây đều là những em được tôi giảng dạy, chỉ bảo từ tấm bé. Tôi không muốn xa rời các em khi khóa huấn luyện chưa khép lại.

Chất lượng của lứa Nutifood này không hề thua kém hai khóa đầu HAGL JMG. Dù không có nhiều nhân tố nổi bật, lứa này lại có một sức mạnh tập thể tuyệt vời. Các chàng trai này vẫn đang chờ ngày ra mắt chính thức. Nó sẽ giống như một vụ nổ vậy (cười).

Tôi rất muốn HAGL, Nutifood và JMG cùng ngồi lại để đưa ra một câu trả lời dứt khoát về tương lai của mình. Nếu HAGL muốn dừng, tôi sẽ về Nutifood. Như vậy sẽ tốt hơn cho các bên”.

HLV Graechen tiếc vì Công Phượng tính toán sai lầm
HLV Graechen tiếc vì Công Phượng tính toán sai lầm trong việc xuất ngoại

HLV Guillaume Graechen tự hào vì đã góp công đào tạo lên khóa một Học viện HAGL JMG với nhiều cầu thủ xuất chúng thường xuyên được triệu tập lên tuyển quốc gia Việt Nam

“Về chuyên môn, tôi cảm thấy hãnh diện với các sản phẩm đầu ra ở khóa I và II như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Thành công của họ khiến tôi rất mãn nguyện. Tôi không có điều gì để phàn nàn về cuộc sống lẫn sự nghiệp huấn luyện tại Việt Nam”.

Về Công Phượng, cầu thủ được đánh giá là xuất sắc nhất của khóa 1 Học viện HAGL JMG, thầy Giôm tiết lộ: “Trước khi sang Bỉ, Công Phượng từng nhận được lời mời từ Clermont ở Pháp (mùa 2020/21 chơi ở Ligue 2, mới thăng hạng Ligue 1). Mọi thủ tục cần thiết đã được hoàn tất. Đội bóng này từng chiêu mộ 4 cầu thủ của JMG.

Họ hiểu Công Phượng và muốn lấy cậu ấy hoàn toàn vì yếu tố chuyên môn. Tuy nhiên, thương vụ này gặp khó ở chuyện nên cho mượn hay bán đứt và không thể hoàn thành vào phút cuối. Tôi rất tiếc cho Phượng.

Ở Bỉ, cậu ấy gần như không có cơ hội. CLB Sint-Truidense có tới 7 cầu thủ chơi ở vị trí của Phượng, trong đó một người đang là đội trưởng. HLV trưởng Sint-Truidense không biết rõ về Phượng. Cần phải thực tế, họ chiêu mộ cậu ấy để phục vụ mục đích thương mại”.

Liên quan tới CLB HAGL, đội bóng phố Núi vừa chia tay với cầu thủ ngoại người Brazil Mauricio Barbosa Teixeira. Trung vệ 27 tuổi từng thi đấu cho nhiều CLB khác nhau ở Brazil. Trước kho khoác áo America Futebol Clube, trung vệ cao 1m98 từng kháo áo Madureira-RJ, Oeste FC-SP, Criciúma EC, Cianorte, Criciúma EC…Hai bên tỏ ra khá hòa hợp nhau và tưởng như sẽ thuộc về nhau thì mọi chuyển bỗng nhiên thay đổi.

Do giải V.League 2021 chính thức bị hủy bởi dịch bệnh và phải chờ tới tận tháng 2 năm sau mới bắt đầu mùa giải mới, cầu thủ người Brazil đã không lựa chọn HAGL để đầu quân.

Cách đây ít tuần đội bóng của bầu Đức đã gia hạn hợp đồng với trung vệ Kim Dong Su và tiền đạo Washington Brandao. Ngoài ra, HAGL cũng giữ chân thành công thủ thành Huỳnh Tuấn Linh và trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn thêm 3 năm và vẫn đang tích cực tìm kiếm một ngoại binh chất lượng cho mùa giải mới.

Dự kiến, HLV Kiatisak sẽ trở lại HAGL vào đầu tháng 11 và cách ly y tế rồi hội quân với các học trò. Sau khi trở lại, HLV người Thái Lan sẽ có cuộc họp với BLĐ đội bóng để bàn về những kế hoạch nhân sự và chuẩn bị cho mùa giải mới bởi nhiều khả năng đội bóng phố Núi sẽ là đại diện của Việt Nam dự AFC Champions League.

Theo thông tin mới nhất, HLV Kiatisak cho biết sẽ trở lại Việt Nam vào giữa tháng 11, để bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho Hoàng Anh Gia Lai hướng đến V.League 2022. Dự kiến, V.League 2022 diễn ra từ ngày 17/2 đến 4/9/2022, nhằm giúp các đội bóng có một mốc thời gian để xây dựng kế hoạch cho mùa giải mới.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại