Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:27
RSS

Tuyển Việt Nam nguy cơ phải đá Penalty với Myanmar để giành vé dự VCK U23 châu Á

Chủ nhật, 31/10/2021, 15:01 (GMT+7)

Nếu Myanmar hòa Việt Nam ở trận đấu tới, hai đội bóng sẽ có cùng các chỉ số (điểm, hiệu số, số bàn thắng) và phải tiến hành đá luân lưu để tìm ra đội góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Cũng giống như U23 Việt Nam U23 Myanmar phải chờ tới những phút cuối cùng của trận đấu mới có thể ghi được bàn thắng và có chiến thắng tối thiểu trước U23 Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2022.

Với kết quả hiện tại, U23 Myanmar và U23 Việt Nam cùng có được 3 điểm với hiệu số bàn thắng là dương 1, sau lượt trận ra quân. Trong khi U23 Đài Bắc Trung Hoa chưa có được điểm nào sau hai lượt trận đã đấu.

Do bảng I chỉ có ba đội bóng là U23 Việt Nam, U23 Myanmar và U23 Đài Loan nên tấm vé đi tiếp vào VCK U23 châu Á 2022 chỉ được xác định vào ngày 02/11. Với những tình hình như hiện tại, U23 Việt Nam có nguy cơ phải đá penalty với U23 Myanmar để quyết định tấm vé đi tiếp.

Theo đó, nếu Myanmar hòa Việt Nam ở trận đấu cuối cùng thì hai đội bóng sẽ có cùng các chỉ số (điểm, hiệu số, số bàn thắng) và phải tiến hành đá luân lưu để tìm ra đội đầu bảng I qua đó có suất trực tiếp góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 được tổ chức vào năm sau.

Tuyển Việt Nam nguy cơ phải đá Penalty với Myanmar để giành vé dự VCK U23 châu Á
Tuyển Việt Nam nguy cơ phải đá Penalty với Myanmar để giành vé dự VCK U23 châu Á​

Theo quy định của AFC, trong trường hợp 2 đội bóng bằng điểm nhau sẽ xét đến kết quả đối đầu trực tiếp, số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận đấu. Nếu những chỉ số trên vẫn bằng nhau thì 2 đội bóng có thể thi đấu luân lưu để xác định đội xếp trên nếu hai đội này đối đầu trực tiếp ở lượt trận cuối cùng.

Hiện tại U23 Đài Bắc Trung Hoa và 3 đội bóng Đông Nam Á khác gồm: U23 Indonesia U23 Lào và Philippines cũng đã chính thức phải dừng bước sau hai trận toàn thua trước các đội bóng cùng bảng.

Tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022 có tổng cộng 41 đội tuyển. Các đội sẽ được chia vào 11 bảng đấu với 8 bảng 4 đội và 3 bảng 3 đội.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ có mặt tại VCK U23 châu Á 2022 được tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

Theo kế hoạch, trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Myanmar sẽ bắt đầu lúc 17h00 ngày 2/11 tới.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại