Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:01
RSS

BLV Quang Tùng lý giải việc Việt Nam khó có lứa Công Phượng thứ hai

Thứ bảy, 30/10/2021, 12:35 (GMT+7)

“U23 Việt Nam của hiện tại không thể toàn diện, quy tụ nhiều nhân tố xuất sắc như thế hệ giành ngôi quán quân U23 châu Á 2018. Đó là chuyện thực tế”, BLV Quang Tùng nhận định.

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Đài Loan (Trung Quốc) 1-0 ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2022. Tuyển thành mục tiêu giành 3 điểm, nhưng màn trình diễn kém thuyết phục khiến nhiều người buông lời chê và đánh giá thấp hơn so với lứa Công Phượng trước đây.

Về điều này, BLV Quang Tùng phân tích trên trang Zing: “Tôi nghĩ đó là quy luật cơ bản của một nền bóng đá. Thế hệ cầu thủ sinh năm 1995, 1997 xuất sắc trên bình diện bóng đá Việt Nam. Đã là "thế hệ vàng" thì hiếm khi xảy ra. Quang Hải Công Phượng, Văn Hậu không thể liên tục xuất hiện từ năm này sang năm khác.

Những nền bóng đá hàng đầu đều có sự đứt gãy trong các thế hệ cầu thủ. Pele, Lionel Messi cũng chỉ xuất hiện vài lần.

U23 Việt Nam của hiện tại không thể toàn diện, quy tụ nhiều nhân tố xuất sắc như thế hệ giành ngôi quán quân U23 châu Á 2018. Đó là chuyện thực tế. Nhưng lứa cầu thủ không phải bỏ đi, mà vẫn có một số nhân tố còn tiền năng phát triển nhảy vọt trong vài năm tới.

Thước đo của nền bóng đá phải luôn là đội tuyển quốc gia. Chỉ cần đội hình U23 Việt Nam hiện tại có 2-3 cá nhân giỏi, đủ khả năng cống hiến cho đội tuyển bên cạnh lứa đàn anh 95, 97 đã là thành công.

Về ưu điểm của lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại, BLV Quang Tùng cho biết: “Tầm vóc và thể lực của cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại đi lên. Hơn nửa đội hình cao trên 1,8 m, đó là tín hiệu tích cực. Điểm yếu nhất của U23 Việt Nam hiện tại là sự gắn kết, nhưng thời gian sẽ giúp các cầu thủ tiếp tục tiến bộ”.

Việt Nam khó có lứa Công Phượng thứ hai
Lứa Công Phượng từng rất xuất sắc ở tuổi 23

Sau trận thắng U23 Đài Bắc Trung Hoa, U23 Việt Nam nhanh chóng tiếp tục guồng quay tập luyện, cố gắng cải thiện lối chơi trước khi chạm trán đối thủ khó chơi là U23 Myanmar ở lượt trận cuối ngày 2/11.

Ở buổi tập mới nhất ngày 29/10, U23 Việt Nam thể hiện sự tập trung cao độ, tích cực "rèn quân" bất chấp điều kiện thời tiết đột ngột giảm mạnh. Trải qua một tuần nắng đẹp với tiết trời cuối thu se lạnh, thời tiết tại hôm nay tại Kyrgyzstan đột ngột thay đổi với nhiệt độ thấp dao động từ 2 đến 9 độ C. 

Hai đội bóng Đông Nam Á là Lào và Philippines đã chính thức phải dừng bước ở Vòng loại U23 châu Á 2022.

Tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022 có tổng cộng 41 đội tuyển. Các đội sẽ được chia vào 11 bảng đấu với 8 bảng 4 đội và 3 bảng 3 đội.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ có mặt tại VCK U23 châu Á 2022 được tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại