Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:49
RSS

HLV Mai Đức Chung nói gì khi nằm ở bảng đấu có Nhật Bản, Hàn Quốc

Thứ sáu, 29/10/2021, 11:25 (GMT+7)

Trong số 3 đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung, Nhật Bản là đội được đánh giá mạnh nhất. Hiện tuyển nữ Nhật Bản đang đứng hạng 13 thế giới và cũng chính là đương kim vô địch ở giải châu Á.

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa tiến hành lễ bốc thăm chia bảng giải bóng đá nữ châu Á 2022. Theo kết quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam với tư cách là đội ở nhóm hạt giống số 3 đã rơi vào bảng "tử thần" (bảng C) cùng với Nhật Bản Hàn Quốc và Myanmar.

Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Ấn Độ, Trung Quốc Đài Bắc Trung Hoa và Iran. Bảng B gồm Australia và ba đại diện của Đông Nam Á gồm Thái Lan, Philippines và Indonesia. Như vậy, tuyển nữ Việt Nam và Myanmar là 2 đội khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn nhất trong số các đội ở Đông Nam Á dự giải châu lục vào năm sau.

Trong số 3 đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung, Nhật Bản là đội được đánh giá mạnh nhất. Hiện tuyển nữ Nhật Bản đang đứng hạng 13 thế giới và cũng chính là đương kim vô địch ở giải châu Á. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng là đội rất mạnh, hiện đang xếp hạng 18 thế giới, từng 3 lần dự World Cup. Chỉ có Myanmar là đội bóng mà tuyển nữ Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng.

HLV Mai Đức Chung thận trọng khi nói về Nhật Bản, Hàn Quốc
HLV Mai Đức Chung thận trọng khi nói về Nhật Bản, Hàn Quốc

Nói về bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam tại giải đấu sắp tới, HLV Mai Đức Chung nhận định trên Trang Trí thức trực tuyến: "Bóng đá thì không nói trước được điều gì. Trận đấu với Myanmar rất quan trọng với tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta phải giành 3 điểm với hiệu số tốt để cạnh tranh suất dành cho đội thứ 3 có thành tích tốt".

"Hai trận đấu với Nhật Bản và Hàn Quốc, chúng ta cũng cần tập trung cao độ, hạn chế bàn thua. Họ đều là đội bóng hàng đầu châu Á, trình độ vượt trội và chúng ta phải nỗ lực, biết mình đang ở đâu để phấn đấu", HLV Mai Đức Chung nói.

Nhà cầm quân lão làng chia sẻ kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu diễn ra vào đầu năm sau. Ông cho biết giải vô địch quốc gia nữ 2021 dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11. "Chúng tôi sẽ rà soát, sàng lọc, cân nhắc gọi bổ sung những cầu thủ cho các vị trí hậu vệ, trung vệ hay hậu vệ biên để có sự chuẩn bị tốt nhất", HLV Mai Đức Chung cho biết.

HLV Mai Đức Chung đề xuất tuyển nữ Việt Nam tập trung từ ngày 28/11, chỉ 3 ngày sau khi giải vô địch quốc gia nữ 2021 kết thúc. "Thể lực luôn là vấn đề được ban huấn luyện chú trọng ở tất cả lần tập trung, tiếp đến là thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Trong kế hoạch chuẩn bị, tôi đã đề nghị cho đội đi tập huấn nước ngoài, dự kiến vào cuối tháng 12", ông nói.

Giải bóng đá nữ châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/1 đến 6/2 tại Ấn Độ. Kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào tứ kết. Theo quy định của AFC, 5 đội đạt thứ hạng cao nhất vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2022 sẽ giành quyền dự World Cup 2023.

Do Australia  là chủ nhà của World Cup 2023 nên châu Á có 6 vé dự giải đấu này. Nếu Australia góp mặt trong tốp 5 đội có thành tích tốt nhất tại giải châu Á 2022, đội có thành tích tốt thứ 6 sẽ được dự World Cup.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại