Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:13
RSS

Chuyên gia chỉ ra những điểm yếu của U23 Việt Nam sau trận mở màn giải châu Á

Thứ năm, 28/10/2021, 16:54 (GMT+7)

BLV Quang Tùng cho rằng, chiến thắng vất vả với tỉ số 1-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa đã phơi bày những điểm yếu chết người của U23 Việt Nam.

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ khá nhiều, nhưng U23 Việt Nam chỉ có được chiến thắng tối thủ 1-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2022. Sau chiến thắng có phần thất vọng này của đoàn quân HLV Park Hang Seo  BLV Quang Tùng phân tích trên trang pháp luật và bạn đọc:

“Nhịp chơi chung của toàn đội vẫn chưa thật ổn. Các vị trí tiền vệ trung tâm chơi bóng mà không dựa trên một ý tưởng chiến thuật rõ rệt nào. Khả năng cơ động để tạo ra những gạch nối của họ là không đều", BLV Quang Tùng nhận định.

BLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam nói tiếp: "Một điều nữa, ý đồ chơi, khả năng áp đặt trong thời gian dài của U23 Việt Nam chưa ổn. Ví dụ như nếu muốn đá dài thì phải có kiểu đá riêng, đá áp đặt, tấn công trung lộ hay tấn công biên thì cái gì phải ra cái đó. Toàn đội thi đấu chưa đầy đủ tính ổn định và lớp lang. Đó là điều mà tôi cảm nhận thấy rõ.

Ở hiệp 1, số lượng cầu thủ tham gia tấn công của U23 Việt Nam khá mỏng, dẫn đến những đường bóng triển khai không hợp lý. Theo dõi trận đấu cũng thấy ở hiệp 1 có rất nhiều tình huống mà cầu thủ phối hợp xong không biết đá đi đâu, vì họ phải nhận bóng trong tư thế quay lưng. Đó là những điều mà U23 Việt Nam phải sửa".

Phân tích kỹ hơn về một yếu tố khiến hàng tiền vệ U23 Việt Nam chơi không tốt, BLV Quang Tùng nhắc đến trường hợp của Hữu Thắng: "Trong suốt thời gian có mặt trên sân, Hữu Thắng đều đá thấp hơn Lý Công Hoàng Anh. Không hiểu vì lý do gì lại như vậy?

Liệu có phải ông Park sáng tạo ra vị trí tiền vệ mỏ neo cho cầu thủ này không, nhưng rõ ràng điều đó khá dở bởi Hữu Thắng là một cầu thủ có khả năng cầm bóng và tổ chức ở gần khu trung lộ mà giờ lại phải đá thấp như vậy. Điều này dẫn đến việc U23 Việt Nam rất thiếu sự gạch nối giữa các tuyến".

Dù vậy, BLV Quang Tùng vẫn dành lời khen cho sự cố gắng của U23 Việt Nam, đồng thời cho rằng U23 Đài Bắc Trung Hoa là một tập thể chơi kỷ luật và không yếu như vẫn tưởng.

"Tôi nghĩ về mặt tinh thần, sự quyết tâm, sự chuẩn bị của U23 Việt Nam như vậy là chấp nhận được. Đặc biệt về mặt tinh thần và sự quyết tâm bởi điều kiện khách quan tương đối bất lợi, ví dụ như thời tiết sân bãi và lối chơi của đối thủ.

Mọi người đều nghĩ U23 Đài Bắc Trung Hoa là đội rất yếu nhưng thực tế là họ không yếu đến mức mà "nằm" ra cho chúng ta đá. Đội bóng này chơi rất quyết liệt, đúng cách để có thể phá chúng ta. Một đội bóng trẻ mà chơi kỷ luật như thế thì chắc chắn không phải đối thủ dễ chơi và để thắng được họ thì U23 Việt Nam đã phải cố hết sức, thể hiện quyết tâm cao.

Xét về màn trình diễn, chất lượng lối chơi của U23 Việt Nam có thể chưa được như ý muốn, dù thắng nhưng chưa được mãn nhãn như người hâm mộ mong muốn nhưng đó chính là bóng đá. Đặc biệt đây lại là bóng đá trẻ nữa bởi nó có sai số rất nhiều".

Về hai cầu thủ xuất sắc nhất trận của U23 Việt Nam là Hai Long và Văn Xuân, BLV Quang Tùng dành nhiều lời khen: "Văn Xuân và Hai Long là hai cái tên để lại ấn tượng với tôi trong trận đấu này. Rõ ràng đó là những cầu thủ có kinh nghiệm trong lứa U23 hiện tại, thường xuyên được ra sân ở V.League.

Sự trưởng thành và cứng cáp của họ là điều tạo ra sự ấn tượng. Trong thế trận tấn công như thế này cần có yếu tố kinh nghiệm và cả Hai Long cùng Văn Xuân đã thể hiện được điều đó trong tình huống phối hợp tạo ra bàn thắng".

Anh nói tiếp: "Văn Xuân và Hai Long là hai cái tên để lại ấn tượng với tôi trong trận đấu này. Rõ ràng đó là những cầu thủ có kinh nghiệm trong lứa U23 hiện tại, thường xuyên được ra sân ở V.League.

Sự trưởng thành và cứng cáp của họ là điều tạo ra sự ấn tượng. Trong thế trận tấn công như thế này cần có yếu tố kinh nghiệm và cả Hai Long cùng Văn Xuân đã thể hiện được điều đó trong tình huống phối hợp tạo ra bàn thắng".

Chuyên gia chỉ ra những điểm yếu của U23 Việt Nam hiện tại
U23 Việt Nam bộc lộ nhiều điểm yếu sau trận mở màn giải châu Á

Ở cuộc họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo được hỏi đánh giá về trận đấu nhưng ông đáp: "Tôi không có điều gì để đánh giá về trận hôm nay. Tôi đề nghị câu hỏi khác".

Về việc nhiều người cảm thấy thất vọng khi U23 Việt Nam không thể thắng đậm đối thủ như kỳ vọng, chiến lược gia Hàn Quốc nói:"Với bóng đá chúng ta không dự đoán được trước điều gì. Điều đó (thắng đậm) tôi nghĩ không quan trọng, dù sao chúng tôi cũng giành được 3 điểm. Với tôi, đó mới là điều quan trọng".

Ở câu hỏi về mặt sân không tốt, thuyền trưởng của U23 Việt Nam chia sẻ: "Vấn đề mặt sân không chỉ ảnh hưởng đến đội tôi mà đối thủ cũng gặp khó khăn như thế thôi. Với trận đấu, dưới tư cách HLV trưởng, tôi thấy hơi thất vọng".

"Theo tôi, việc đó (nghỉ nhiều hơn đối thủ) có hai mặt tích cực và tiêu cực. Việc nghỉ lâu đôi khi làm chúng ta mất cảm giác thi đấu, còn lại thì tôi thấy rằng việc quan sát được U23 Myanmar thi đấu cũng là lợi thế. Tuy nhiên, đây không phải yếu tố dẫn đến thắng thua", HLV Park Hang Seo chốt lại.

Trong khi đó, hậu vệ Lê Văn Xuân, người ghi bàn thắng duy nhất trong trận, đánh giá về chiến thắng: "Tôi nghĩ chiến thắng là quan trọng nhất. Chúng tôi đã đạt được yêu cầu ban huấn luyện đề ra. Lối chơi của đội cần cải thiện rất nhiều ở những trận tới".

Thắng tối thiểu U23 Đài Bắc Trung Hoa, U23 Việt Nam đã có được 3 điểm đầu tiên và tạm thời đứng đầu bảng I vòng loại U23 châu Á 2022.

Vòng loại U23 châu Á 2022 có tổng cộng 43 đội tuyển, chia thành 11 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

U23 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu có lần thứ 4 liên tiếp vượt qua vòng loại U23 châu Á sau khi lần lượt tham dự VCK U23 châu Á vào các năm 2016, 2018 và 2020.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại