Thứ năm, 25/04/2024 | 21:30
RSS

Báo Trung Quốc khuyên đội nhà nên học theo Việt Nam

Thứ ba, 26/10/2021, 14:03 (GMT+7)

Tờ PP Sport tiết lộ Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã thừa nhận sự thất bại của chiến dịch nhập tịch.

Bước đến vòng loại cuối World Cup 2022, Trung Quốc kỳ vọng các cầu thủ nhập tịch sẽ giúp họ tạo nên sự khác biệt. Tuy nhiên sau 4 vòng đấu, đội bóng này chỉ có được 3 điểm còn rất ít cơ hội đi tiếp, trong khi các cầu thủ nhập tịch không để lại nhiều ấn tượng.

Tờ PP Sport tỏ ra rất thất vọng với tình cảnh kể trên của tuyển Trung Quốc: "Sau 4 trận đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022, Trung Quốc mới kiếm được 1 chiến thắng, còn lại đều là thất bại. Trình độ của chúng ta hiện tại thực sự còn hạn chế nên việc bị loại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tích cực đầu tư vào bóng đá. Chúng ta mời không ít HLV nước ngoài nổi tiếng về dẫn dắt ĐTQG, ngoài ra còn nhập tịch nhiều cầu thủ. Tuy nhiên tới hiện tại, những động thái này không hề cải thiện được trình độ của tuyển Trung Quốc. Ngoại trừ trận thắng trước Việt Nam, Trung Quốc đều nhận về kết quả tệ hại như mọi khi".

Tờ PP Sport còn tiết lộ rằng Trung Quốc đã thừa nhận sự thất bại của chiến dịch nhập tịch: "Theo thông tin từ nhà báo Huang Yutiao, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã nhận ra sự thất bại của chiến dịch "Tây hóa" đối với ĐTQG.

Hiện CFA chỉ mong muốn HLV Li Tie cùng đội đi hết vòng loại cuối World Cup 2022 mà không xảy ra biến cố nào. Mục tiêu giành vé đi World Cup của tuyển Trung Quốc sẽ chuyển sang vòng loại World Cup 2026".

Báo Trung Quốc khuyên đội nhà nên học theo Việt Nam
Báo Trung Quốc khuyên đội nhà nên học theo Việt Nam để phát triển bền vũng

Tờ báo Trung Quốc này khuyên đội nhà nên học tập Việt Nam để phát triển bóng đá bền vững hơn: "Trong 10 năm qua, bóng đá Trung Quốc đã sống trong sự phồn vinh đầy giả tạo. Chúng ta chỉ mong muốn đốt thật nhiều tiền để đi đường tắt.

Bóng đá Trung Quốc cần chú tâm vào khâu đào tạo trẻ giống những quốc gia láng giềng như Việt Nam hay Nhật Bản Ngoài ra, cơ sở hạ tầng cũng cần được đầu tư để thu hút nhiều tài năng trẻ hơn.

Hãy để các HLV nội có nhiều đất diễn ở giải VĐQG hơn. Ngoài ra chúng ta cũng nên tích cực gửi các cầu thủ tài năng sang châu Âu. Từ đó, bóng đá Trung Quốc mới có hy vọng vươn lên".

Ở trận đấu tới tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Nhật Bản trên sân nhà. Dù đây là đối thủ rất mạnh và được đánh giá cao hơn chúng ta rất nhiều, tờ Sohu vẫn tin vào sức mạnh của thầy trò HLV Park Hang Seo Họ cho rằng đội bóng của chúng ta hoàn toàn có khả năng tạo nên kỳ tích lịch sử trước Nhật Bản ở lượt trận tiếp theo.

Sở dĩ báo Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam là bởi nếu như Nhật Bản thất bại thì sẽ có lợi cho đội bóng này trong cuộc cạnh tranh giành tấm vé dự World Cup 2022.

Tờ Sohu bình luận: "Nếu như đội tuyển Trung Quốc muốn giành vị trí thứ ba bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 thì phải quan tâm tới kết quả của những trận đấu còn lại, trong đó, đáng chú ý là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup. Do đó, có thể hình dung ra người hâm mộ nước này đang chờ đợi đội nhà sẽ làm nên lịch sử.

Họ đã không thành công trong những trận đấu vừa qua khi toàn thua cả 4 trận đấu trước Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc và Oman. Trong đó, họ đã vươn lên dẫn trước trong hai trận đấu với Saudi Arabia và Oman nhưng vẫn bị thua ngược.

Sau khi toàn thua cả 4 trận đấu, đội tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất chưa giành được điểm nào. Mặc dù vậy, họ vẫn được xem là chú ngựa ô ở châu Á, bất chấp việc gần như hết cơ hội giành vé tham dự World Cup.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng đội tuyển Việt Nam bỏ cuộc. Họ vẫn tích cực chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo. Trong lượt trận tới, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ được thi đấu trên sân nhà trước đội tuyển Nhật Bản.

Cả hai đội bóng đều có kỹ năng chuyền bóng và khống chế bóng tốt. Mặc dù về thực lực, đội tuyển Việt Nam không bằng Nhật Bản nhưng họ cũng có kỹ năng khéo léo. Họ sẽ không giống như khi đội tuyển Trung Quốc đối đầu với Nhật Bản. Chúng ta thậm chí còn không có cơ hội chạm bóng trong hiệp 1".

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại