Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:59
RSS

HLV Nhật Bản: ‘Việt Nam có nhiều điểm giống với ĐT Hàn Quốc’

Thứ hai, 25/10/2021, 16:00 (GMT+7)

“Các cầu thủ của ĐT Việt Nam nhìn chung có khát khao chiến thắng mãnh liệt và tinh thần chiến đấu của họ là xuất sắc. Thái độ thi đấu có nhiều điểm giống với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc", HLV Hàn Quốc nhận định.

Mặc dù được đánh giá cao và là ứng cử viên số 1 cho tấm vé đi thẳng tới VCK World Cup 2022 diễn ra tại Qatar nhưng Nhật Bản lại đang gây thất vọng. Sau 4 vòng đấu đầu tiên, đội bóng này chỉ xếp thứ 4 tại bảng B và có nguy cơ bị loại. Trước mắt thầy trò HLV Moriyasu sẽ là chuyến làm khách được đánh giá khó khăn trên SVĐ Mỹ Đình của ĐT Việt Nam

Mới đây, tờ Goal.com phiên bản Hàn Quốc mới đây đã dẫn lại bài phỏng vấn của ông Hajime Moriyasu với truyền thông trong nước: "Việt Nam vẫn chưa có điểm nào xếp cuối bảng B, nhưng họ là đội đủ sức gây khó chịu cho đối thủ.

Trong một trận đấu, Việt Nam chơi thứ bóng đá mạnh mẽ. Các cầu thủ của ĐT Việt Nam nhìn chung có khát khao chiến thắng mãnh liệt và tinh thần chiến đấu của họ là xuất sắc. Thái độ của Việt Nam đối với trận đấu có nhiều điểm giống với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc".

Việt Nam có nhiều điểm giống với ĐT Hàn Quốc
Việt Nam được kỳ vọng sẽ có điểm trước tuyển Nhật Bản

Trước đó, phát biểu trên tờ Hochi News, HLV trưởng tuyển Nhật Bản đã tiết lộ chiến thuật của đội nhà trước tuyển Việt Nam. "Ông Okada đã sử dụng sơ đồ 4-3-3 ở thời điểm cách đây hơn 10 năm. Ban đầu là sơ đồ 4-5-1 và sau đó được chuyển đổi sang 4-3-3. Nó rất hữu ích vào thời điểm đó. Tôi quyết định áp dụng nó vì tôi nghĩ nó sẽ hiệu quả cho việc phòng ngự.

HLV Okada Takeshi đã dành cho tôi nhiều lời khuyên trong công việc, ví dụ như cách kiểm soát khu trung tuyến ở trận gặp Việt Nam tới đây. Đồng thời, tôi cũng nhận được lời chúc mừng vì đã có chiến thắng vô cùng quan trọng trước Úc”.

Như vậy, có thể thấy rằng, Nhật Bản khả năng lớn sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 ở chuyến làm khách tới đây trên sân Mỹ Đình. Trận đấu giữa Việt Nam vs Nhật Bản sẽ được diễn ra vào lúc 19h00 ngày 11/11/2021. Theo thông báo mới nhất từ VFF, sẽ có khoảng 12.000 CĐV được phép vào sân trực tiếp cổ vũ trận đấu.

Hiện tại, khả năng trở lại của 2 cầu thủ Takefusa Kubo và Ritsu Doan vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Huệ Vui
Theo Giáo dục &Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại