Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:03
RSS

HLV Kiatisak ngợi khen 2 tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan

Thứ sáu, 29/10/2021, 08:34 (GMT+7)

Mới đây, chia sẻ với truyền thông xứ chùa Vàng, HLV Kiatisak đã chỉ ra 2 cầu thủ mà ông ấn tượng trong đội hình của U23 Thái Lan hiện tại.

Ở lượt trận thứ 2 vòng loại U23 châu Á 2022, tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng đậm đà 3-0 trước U23 Lào. Chiến thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với người Thái , bởi họ đã giành 4 điểm, nắm quyền tự quyết ngôi đầu bảng bởi lượt cuối, đối đầu Malaysia (đang có 6 điểm).

 Nếu giành chiến thắng, Thái Lan sẽ chính thức đi tiếp vào VCK giải châu Á 2022 với tư cách đầu bảng. Trong trường hợp mất điểm, "Voi chiến" vẫn còn hy vọng lọt vào nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó U23 Lào chính thức bị loại sớm với hai trận toàn thua và chưa có được điểm số nào kể từ đầu giải.Với việc giành chiến thắng trước Lào, các cầu thủ của U23 Thái Lan đã được thưởng 1 triệu bath từ nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan.

Mới đây, chia sẻ với truyền thông xứ chùa Vàng, HLV Kiatisak đã chỉ ra 2 cầu thủ mà ông ấn tượng trong đội hình của U23 Thái Lan hiện tại.

"Thanawat Thungchitthavorn đã thi đấu tốt, thích nghi với chiến thuật tuyệt vời. Cậu ấy còn có khả năng giữ bóng, chuyền bóng và điều tiết nhịp nhàng. Những tình huống cố định cũng là một lợi thế và điểm mạnh của Thanawat.

Tôi cũng rất chú ý tới Jonathan Khemdee. Cậu ấy trẻ, khỏe, có chiều cao lên tới 1m90 – một điều hiếm thấy ở bóng đá Thái Lan. Bóng đá Thái Lan đang có nguồn cầu thủ trẻ tốt, việc cần phải làm hiện tại là phát huy năng lực của họ để từ đó trở thành trụ cột của ĐTQG trong tương lai".

HLV Kiatisak ngợi khen 2 tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan
HLV Kiatisak đánh giá cao 2 tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan

Huấn luyện viên Kiatisak dự định trở lại Việt Nam vào giữa tháng 11 để cùng Hoàng Anh Gia Lai chuẩn bị cho V.League 2022.

“Tôi đã có kế hoạch trở lại Việt Nam vào giữa tháng 11 để chuẩn bị cho V.League 2022, trong đó cả việc tuyển chọn cầu thủ trẻ cho câu lạc bộ trước khi mùa bóng bắt đầu. Tôi không nên để đến tháng 2 hay tháng 3 năm sau mới bắt tay vào công việc”, huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ trên tờ Siam Sport.

Một vấn đề khác được truyền thông Thái Lan và Zico Thái  quan tâm là việc Hoàng Anh Gia Lai có khả năng không được dự AFC Champions League mùa giải năm sau, do quy định mỗi đội muốn được dự giải đấu này phải thi đấu tối thiểu 27 trận ở mùa giải quốc nội liền kề trước đó.

Tuy nhiên, Hoàng Anh gia Lai không đáp ứng đủ yêu cầu này vì V.League 2020 bị huỷ giữa chừng vì dịch COVID-19. Theo nhiều nguồn tin nếu được VFF tác động khả năng đoàn quân của bầu Đức sẽ được dự giải châu Á trong năm tới.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại