Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:55
RSS

Tuyển Nhật Bản và Việt Nam tổn thất lực lượng trước thềm đại chiến

Thứ bảy, 30/10/2021, 15:45 (GMT+7)

Vào ngày 11/11 tới, ĐT Nhật Bản sẽ có chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước trận đấu quan trọng này cả hai đội đều không có được đội hình mạnh nhất bởi cơn bão chấn thương. Về phía tuyển Việt Nam chúng ta mất Trọng Hoàng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Lâm với những chấn thương khác nhau

Về phía tuyển Nhật Bản đội bóng này nguy cơ mất một lúc 4 hảo thủ cùng vì chấn thương. Người đầu tiên phải kể tới chính là tiền vệ Junya Ito. Cầu thủ 28 tuổi vừa gặp vấn đề về đầu gối trong màu áo Genk tại giải VĐQG Bỉ.

Junya  Ito là cầu thủ sở hữu tố chất kĩ thuật cùng lối chơi cực kỳ sáng tạo. Anh là tiền vệ quan trong cách vận hành lối chơi ở ĐT Nhật Bản. Ngoài cầu thủ này, có tới 3 nhân tố quan trọng khác của Nhật Bản hiện vẫn đang làm bạn với chấn thương.

Theo đó, bộ đôi tiền vệ chạy cánh là Takefusa Kubo cùng Ritsu Doan đều đang trong quá trình điều trị chấn thương tại CLB. Trước đó, họ đã bỏ lỡ các trận đấu vào tháng 10 của đội bóng. Khả năng ra sân trong tháng 11 với hai ngôi sao này vẫn đang bỏ ngỏ.

Ngoài ra, tiền đạo chủ lực Yuya Osako gặp chấn thương ở chiến thắng của Nhật Bản trước Australia vào tháng 10 vừa qua và vẫn chưa xác định thời điểm trở lại thi đấu.

Tuyển Nhật Bản và Việt Nam tổn thất lực lượng trước thềm đại chiến
Tuyển Nhật Bản và Việt Nam tổn thất lực lượng trước thềm đại chiến trên sân Mỹ Đình

Với việc 4 cầu thủ trụ cột đều đang gặp vấn đề về chấn thương, Nhật Bản thực sự âu lo trước khi di chuyển sang Việt Nam để đối đầu chúng ta vào 19h00 ngày 11/11 tới. Sau trận đấu này 5 ngày, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ tiếp đón Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình.

Ở mỗi trận đấu, ngoại trừ 2.000 vé dành cho đối tác tài trợ, VFF sẽ bán ra 7.000 vé cho người hâm mộ thông qua ứng dụng VinID, số lượng 3.000 vé còn lại phục vụ cho nhu cầu mua thêm của các đối tác.

Có 4 mệnh giá vé mà người hâm mộ có thể lựa chọn, bao gồm: 500.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé, 900.000 đồng/vé và 1.200.000 đồng/vé. Theo ghi nhận, sau hơn 20 phút mở bán, vé trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản đã "hết hàng". Thậm chí, các mệnh giá vé cao là 900.000 đồng và 1.200.000 đồng được bán hết chỉ trong 10 phút đầu tiên.

Ngoài trận Việt Nam - Nhật Bản, đến thời điểm hiện tại, vé trận đấu giữa Việt Nam và Ả Rập Xê-út cũng đã hết trong ngày 27/10. Hạng mức 900.000 đồng và 1.200.000 đồng đã được bán hết sau hơn 1 tiếng mở bán.

VFF sẽ tiến hành trả vé đến tận tay người hâm mộ qua đường chuyển phát nhanh, phụ thuộc vào thời điểm "chốt" vé trên hệ thống. Điều kiện để khán giả có thể được vào sân là tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 (từ 14 ngày trở lên), có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, thực hiện nghiêm các quy định 5K của Bộ Y tế.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại