Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:28
RSS

U23 Việt Nam bỏ xa Thái Lan, Trung Quốc trên bảng xếp hạng châu Á

Thứ ba, 20/07/2021, 12:14 (GMT+7)

Theo BXH châu Á mới nhất, U23 Việt Nam đứng thứ 8 châu lục với 25.897 điểm, xếp trên nhiều đội tuyển có tiếng tăm như Triều Tiên, UAE, Trung Quốc.

Vừa qua, trang thống kê bóng đá Footy Rankings đã công bố bảng xếp hạng các đội U23 khu vực châu Á. Điểm số được tính dựa trên thành tích ở 3 giải U23 châu Á gần nhất (2016, 2018 và 2020) bao gồm cả vòng loại và VCK.

Theo BXH này, U23 Việt Nam đứng thứ 8 châu lục với 25.897 điểm, xếp trên nhiều đội tuyển có tiếng tăm như Triều Tiên (23.535 điểm), UAE (22.964), Trung Quốc (20.360 điểm), Iran (20.154) và Thái Lan (20.441).

Tại VCK U23 châu Á 2016, đoàn quân áo đỏ rời giải ngay sau vòng bảng với 0 điểm và nhận tới 8 bàn thua. Nhưng kể từ khi chúng ta có HLV Park Hang Seo dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam đã hoàn toàn khác. Chúng ta thi đấu tuyệt hay ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 và giành ngôi Á quân của giải đấu này trên đất Thường Châu, Trung Quốc.

Đến giải đấu năm 2020, U23 Việt Nam không đạt được mục tiêu khi bị loại sớm. Dù vậy, đoàn quân áo đỏ cũng đã kịp kiếm được 2 điểm từ tay 2 đối thủ nặng ký Jordan và UAE.

U23 Việt Nam bỏ xa Thái Lan Trung Quốc trên bảng xếp hạng châu Á
U23 Việt Nam bỏ xa Thái Lan Trung Quốc, Thái Lan trên bảng xếp hạng châu Á

Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022 đưa đoàn quân của HLV Park Hang Seo nằm ở bảng I với Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc) và chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Việc nằm ở nhóm hạt giống số 1 và không đụng độ Nhật Bản Trung Quốc ở nhóm hạt giống số 2 giúp U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu được coi là “dễ thở”. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ hướng tới mục tiêu lần thứ 4 liên tiếp tham dự VCK U23 châu Á.

Trước đó, U23 Việt Nam đã có 3 lần liên tiếp vượt qua vòng loại để tham dự VCK U23 châu Á 2016, 2018 và 2020. Đây cũng là chiến dịch vòng loại U23 châu Á thứ hai của U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Vòng loại U23 châu Á 2022 có tổng cộng 43 đội tuyển, trong đó 23 đội tuyển thuộc khu vực phía Tây (bao gồm Tây Á, Nam Á, Trung Á) và 20 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông (bao gồm Đông Á và Đông Nam Á).

23 đội tuyển khu vực phía Tây được chia làm 6 bảng (5 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Trong khi đó, 20 đội tuyển khu vực phía Đông được chia làm 5 bảng, mỗi bảng 4 đội. Tuy nhiên, do Macau rút lui nên khu vực phía Đông chỉ còn 19 đội được chia làm 4 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại