Thứ năm, 18/04/2024 | 06:30
RSS

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu vừa tầm tại AFF Cup 2022

Thứ ba, 30/08/2022, 14:45 (GMT+7)

Lá thăm may rủi đã đưa Việt Nam vào bảng đấu không quá khó ở AFF Cup 2022, sau lễ bốc thăm ở Thái Lan.

Dựa vào thành tích của các kì AFF Cup gần đây, LĐBĐ Đông Nam Á đã chia 10 đội tuyển thành 5 nhóm hạt giống. Đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm 1 cùng Thái Lan. Đây cũng là 2 nhà vô địch của 2 kì AFF Cup gần nhất.

Các đội tuyển còn lại được xếp nhóm lần lượt là Indonesia, Malaysia (nhóm 2), Singapore, Philippines (nhóm 3), Myanmar, Campuchia (nhóm 4), Lào và Timor Leste/Brunei (nhóm 5).

Kết quả bốc thăm như sau: 

Bảng A: Philipines, Indonesia, Campuchia, Thái Lan, Đông Timor/Brunei

Bảng B: Malaysia, Singapore, Myanmar, Lào, Việt Nam

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu vừa tầm của AFF Cup 2022
Tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu không quá khó của AFF Cup 2022

Trong thời gian dài, HLV Park Hang Seo không dưới một lần nhắc tới mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup 2022. Ở giải AFF Cup 2020, "Rồng vàng" đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch sau thất bại trước Thái Lan ở bán kết.

HLV người Hàn Quốc từng chia sẻ với tờ Chosun: "Trước mắt, mục tiêu của tôi là giành chức vô địch AFF Cup 2022. Chúng tôi từng giành chức vô địch vào năm 2018 nhưng lại thất bại trước Thái Lan ở bán kết ở AFF Cup 2020. Chúng tôi phải trả món nợ ấy ở giải đấu sắp tới. Về lâu dài, mục tiêu của tôi là cố gắng hết sức giúp bóng đá Việt Nam phát triển".

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/12 đến 15/1/2023, tức ngay sau khi World Cup 2022 ở Qatar kết thúc. Năm nay giải đấu tổ chức muộn hơn các phiên bản trước bởi Ban tổ chức lo ngại sức hút giải đấu sẽ giảm trong thời gian diễn ra World Cup.

 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại