Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:46
RSS

Quyết hạ Việt Nam, Indonesia triệu tập thêm sao trẻ lên tuyển

Thứ hai, 29/08/2022, 12:57 (GMT+7)

Mới đây, HLV Shin Tae-yong tiếp tục triệu tập bổ sung tiền đạo trẻ Rahmat Beri Santoso từ CLB Barito Putera lên tuyển.

Để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023, HLV Shin Tae-yong đã quyết định triệu tập 36 cầu thủ lên U20 Indonesia. Trong danh sách này đã có sự góp mặt của 5 tiền đạo đang có phong độ khá tốt ở các giải đấu trong nước.

Mới đây, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục triệu tập bổ sung tiền đạo trẻ Rahmat Beri Santoso từ CLB Barito Putera lên tuyển. Cựu HLV của CLB Bartio Putera cũng dành những lời nhận xét có cánh cho tân binh của U20 Indonesia: 

"Cậu ấy là một cầu thủ tốt, rất nghiêm túc trong sinh hoạt. Tôi tin rằng cậu ấy rồi sẽ trở thành ngôi sao nếu cứ chăm chỉ như thế này". Trong khi đó trang Instagram của CLB Bartio Putera cũng dành lời động viên cho Rahmat Beri Santoso: "Bạn hãy cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho đội tuyển".

Indonesia triệu tập sao trẻ Rahmat Beri Santoso lên tuyển dự giải châu Á
 Indonesia triệu tập thêm sao trẻ Rahmat Beri Santoso lên tuyển dự giải châu Á

Về phía U20 Việt Nam  HLV Đinh Thế Nam đã quyết định bổ sung thêm tiền đạo Lê Quang Hiển của Học viện bóng đá Nutifood JMG cùng 5 cầu thủ khác của Phố Hiến tại giải hạng Nhất.

Sau khi trở về từ Nhật Bản U20 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tập luyện ở Hà Nội trước khi di chuyển đến SVĐ Việt Trì, Phú Thọ để đá giao hữu trận cuối cùng với U20 Palestine vào ngày 3/9. VFF mở bán vé từ 9h00 đến 17h00 các ngày 1-3/9 tại quầy vé của BTC trận đấu đặt tại cổng chính Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trận đấu có 3 mệnh giá vé là 100 nghìn đồng, 150 nghìn đồng và 200 nghìn đồng. Sân Việt Trì từng tổ chức thành công môn bóng đá nam SEA Games 31, vì thế VFF tin tưởng trận giao hữu giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine tiếp tục nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Ở vòng loại U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với chủ nhà Indonesia, Hồng Kông và Đông Timor. Các trận đấu tại bảng F sẽ lăn bóng vào 2 khung giờ. Cụ thể, tại các ngày thi đấu, trận đầu tiên diễn ra lúc 16 giờ và trận thứ hai bắt đầu từ 20 giờ.

Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Hồng Kông (Trung Quốc) lúc 16 giờ ngày 14/9, gặp Timor-Leste lúc 16 giờ ngày 16/9 và kết thúc vòng loại bằng cuộc đọ sức với chủ nhà Indonesia vào 20 giờ ngày 18/9.

Vòng loại U20 châu Á 2023 bao gồm 44 đội, được chia thành 10 bảng đấu do 10 nước đăng cai (6 bảng 4 đội và 4 bảng 5 đội). 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2023, do Uzbekistan đăng cai tổ chức từ ngày 1/3 đến 18/3/2023.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại