Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:40
RSS

Quang Hải và đồng đội nhận ‘tối hậu thư’ từ HLV Pau FC

Thứ ba, 30/08/2022, 07:31 (GMT+7)

Trong cuộc họp mới đây, HLV Tholot đã đưa ra mệnh lệnh, yêu cầu tất cả các cầu thủ Pau FC phải tự vấn lại bản thân sau chuỗi trận đáng thất vọng.

Sau trận thua 1-2 trước Quevilly ở vòng 5, Pau FC lập tức di chuyển tới Caen để chuẩn bị trận đấu tiếp theo. HLV Didier Tholot đã tỏ ra không hài lòng với các học trò sau chuỗi trận thất vọng.

"Sau hơn 1 tiếng rưỡi di chuyển bằng ô tô để đến được Caen, tưởng như tất cả sẽ được nghỉ ngơi nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc. Tới gần nửa đêm, khi tất cả cầu thủ chuẩn bị đi ngủ thì họ được yêu cầu tập trung tại phòng họp để giải thích cho thất bại trước Quevilly. Tất cả ý kiến đều được tổng hợp lại để làm báo cáo bằng văn bản".

Trong cuộc họp này, HLV Tholot đã đưa ra mệnh lệnh, yêu cầu tất cả các cầu thủ Pau FC phải tự vấn lại bản thân sau chuỗi trận đáng thất vọng.

"Nếu đêm nay các bạn không cảm thấy xấu hổ và chán ghét bản thân, tôi nghĩ các bạn nên đổi nghề. Tôi mong các cầu thủ của tôi không thể ngủ ngon", HLV trưởng Pau FC nói.

Quang Hải và đồng đội nhận ‘tối hậu thư’ từ HLV Pau FC
Quang Hải hiện chưa có bàn thắng nào ở giải Ligue 2

Trước đó ở buổi họp báo, HLV Tholot cũng đã bày tỏ sự thất vọng với các học trò: "Trận này chúng tôi đã ghi bàn, nhưng rồi đội lại tặng quà đối thủ, giúp họ gỡ hoà rồi thắng ngược . Đó là pha bóng mà chúng tôi đã trao cho đối phương hy vọng. Tôi không thể hiểu nổi bởi trong những khoảnh khắc quan trọng như thế mà chúng tôi lại nhận bàn thua vì sai lầm không đáng có.

Khi bạn đang trong một thế trận căng thẳng, bạn phải biết rằng mình không được mất tập trung. Chúng tôi phải bám sát trận đấu, nhưng cuối cùng chúng tôi đã không làm được. Các cầu thủ không biết bảo vệ tỷ số khi đang dẫn điểm. Giá như chúng tôi biết chơi thực dụng một chút thì kết quả đã không tệ như vậy".

Sau 5 vòng đấu, Pau FC hòa 2, thua 3. Với vỏn vẹn 2 điểm trong tay, đội bóng này đã rơi xuống vị trí 19/20 trên bảng xếp hạng.

Chuỗi trận chỉ thua và hoà của Pau FC tiếp tục kéo dài qua con số 5 với thất bại 1-2 trước Quevilly-Rouen rạng sáng 28/8. Đây là đội bóng khá yếu ở Ligue 2, cũng chưa thắng 4 vòng trước đó với 3 trận hoà, 1 trận thua.

Ở trận đấu này, Quang Hải ngồi dự bị và chỉ được tung vào sân từ phút 73. Theo thống kê, tiền vệ đội tuyển Việt Nam chỉ có 8 lần chạm bóng trong 17 phút xuất hiện trên sân, thực hiện 3 đường chuyền và 1 quả phạt góc ở phút 89. Màn trình diễn của anh được sofascore chấm 6,5 điểm, thấp hơn điểm trung bình của Pau FC ở trận này là 6,57.

Tuy nhiên có thể thấy, quãng thời gian để Quang Hải làm quen với đội bóng mới vẫn còn khá ngắn, chưa kể sự khác biệt về trình độ, môi trường… Quang Hải cần nhiều thời gian hơn để có thể thích ứng.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại