Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:57
RSS

Ứng viên xuống hạng quyết tâm đánh bại HAGL ở vòng 15 V.League

Thứ hai, 29/08/2022, 15:13 (GMT+7)

Hiện, Sài Gòn FC có 10 điểm sau 13 trận, đứng cuối BXH. Ở vòng đấu tới, đội chủ sân Thống Nhất sẽ chạm trán đối thủ mạnh là HAGL. Họ quyết tâm có trọn vẹn 3 điểm để có cơ hội vô địch giải đấu.

Tối ngày 27/8, CLB Sài Gòn vừa có chiến thắng 3-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 14 V.League 2022 qua đó thắp lại cơ hội trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Hiện, Sài Gòn FC có 10 điểm sau 13 trận, đứng cuối BXH. Ở vòng đấu tới, đội chủ sân Thống Nhất sẽ chạm trán đối thủ mạnh là HAGL Chia sẻ về trận tái đấu này, HLV trưởng Phùng Thanh Phương cho biết:

"Giờ đây tâm lý của toàn đội đã tốt hơn. Sắp tới chúng tôi có 2 trận gặp Hoàng Anh Gia Lai ở cả V-League và Cúp Quốc gia. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong trận gặp HAGL để bù lại cho trận mà chúng tôi đã để thua trên sân nhà Thống Nhất ở lượt đi. Trận đấu đó chúng tôi đã thua nhưng thế trận tốt hơn. Vì vậy chúng tôi muốn thay đổi kết quả.

Thực sự chúng tôi cảm thấy rất vui. Niềm vui này như được nhân lên gấp bội khi chúng tôi vừa đạt điểm số, vừa giúp cho tinh thần của các cầu thủ đi lên trong chặng đường khó khăn sắp tới. Điều mà chúng tôi cần nhất bây giờ chính là tinh thần của các cầu thủ".

Ứng viên xuống hạng quyết tâm đánh bại HAGL ở vòng 15 V.League
HAGL sẽ so tài với Sài Gòn FC ở vòng 15 V.League cuối tuần này

Về phía HAGL, đội bóng này đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 19 điểm nhưng thi đấu ít hơn các đội bóng một trận và hoàn toàn có thể trở lại Top đầu nếu có được chiến thắng trước Sài Gòn FC ở vòng đấu tới.

Thời gian quan, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang có ý định mời HLV Kiatisak trở lại dẫn dắt ĐTQG để hướng tới VCK World Cup 2026. Ngay lập tức bầu Đức có ý định giữ chiến lược gia người Thái ở lại với những chế độ lương thưởng và nhà ở vô cùng hấp dẫn.

Theo nguồn tin từ OnSports, quá trình đàm phán hợp đồng giữa đội chủ sân Pleiku và HLV Kiatisak đang diễn ra khá thuận lợi. Nhiều khả năng, vị chiến lược gia người Thái Lan sẽ đồng ý tiếp tục dẫn dắt HAGL thêm 3 năm nữa.

Nếu điều này thực sự xảy ra, việc giữ chân những trụ cột như Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy,... có thể sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng phố Núi thêm một thời gian nữa. Điều này cũng tiếp thêm động lực cho đội bóng phố Núi ở trận đấu với Sài Gòn FC diễn ra vào cuối tuần này.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại