Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:01
RSS

U20 Việt Nam mất nhiều hảo thủ ở trận mở màn giải châu Á

Thứ hai, 29/08/2022, 12:50 (GMT+7)

VFF đang tính đến phương án cho phép các cầu thủ kể trên hội quân trễ và một số trụ cột của U20 Việt Nam nhiều khả năng không góp mặt ở trận ra quân vòng loại U20 châu Á.

Ngày 14/9, vòng loại U20 châu Á 2023 sẽ chính thức khởi tranh. Theo dự kiến, HLV Đinh Thế Nam sẽ triệu tập thêm 6-8 gương mặt xuất sắc đang đá V-League và hạng nhất lên U20 Việt Nam

Tuy nhiên, vòng loại U20 châu Á không thuộc FIFA Days nên một số CLB chưa có ý định nhả quân. Một số hảo thủ như Nguyễn Phi Hoàng, Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường hiện vẫn bỏ ngỏ khả năng bay sang Indonesia dự giải châu Á với các đồng đội.

Hiện tại, VFF đang tính đến phương án cho phép các cầu thủ kể trên hội quân trễ và một số trụ cột của U20 Việt Nam nhiều khả năng không góp mặt ở trận ra quân vòng loại U20 châu Á.

Chia sẻ trên Thanh Niên, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "VFF đang tích cực tính toán và làm việc với CLB Bình Dương và Đà Nẵng để tìm phương án hợp lý nhất cho Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Phi Hoàng.

Một khả năng cuối cùng là U20 Việt Nam sẽ cho phép các cầu thủ đang chơi V-League được tập trung trễ, sau khi 3 CLB SLNA, Đà Nẵng và Bình Dương đá vòng 16 V-League 2022 ngày 13/9.

Những cầu thủ như Vĩ Hào, Phi Hoàng... không thi đấu trận đầu gặp Hồng Kông, nhưng sẽ kịp trình diện để chuẩn bị cho trận quyết định gặp Indonesia ngày 18/9. Sau đó, các CLB V-League có thể nhận lại quân và chuẩn bị trong gần 2 tuần, trước khi vòng 17 V-League khởi tranh lại từ ngày 1/10".

U20 Việt Nam mất nhiều hảo thủ ở trận mở màn giải châu Á
U20 Việt Nam mất nhiều hảo thủ ở trận mở màn giải châu Á vì lý do khách quan

Tại VL U20 Châu Á, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ nằm ở bảng F với các đối thủ là U20 Indonesia, U20 Đông Timor và U20 Hồng Kông. Các trận đấu tại bảng F sẽ lăn bóng vào 2 khung giờ. Cụ thể, tại các ngày thi đấu, trận đầu tiên diễn ra lúc 16 giờ và trận thứ hai bắt đầu từ 20 giờ.

Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Hồng Kông (Trung Quốc) lúc 16 giờ ngày 14/9, gặp Timor-Leste lúc 16 giờ ngày 16/9 và kết thúc vòng loại bằng cuộc đọ sức với chủ nhà Indonesia vào 20 giờ ngày 18/9.

Vòng loại U20 châu Á 2023 bao gồm 44 đội, được chia thành 10 bảng đấu do 10 nước đăng cai (6 bảng 4 đội và 4 bảng 5 đội). 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2023, do Uzbekistan đăng cai tổ chức từ ngày 1/3 đến 18/3/2023.

Trước khi bay sang Indonesia, Khuất Văn Khang và đồng đội có trận giao hữu với U20 Palestine trên sân Việt Trì. Kế hoạch bán vé đã được VFF thông báo từ ít ngày trước. Vé theo dõi U20 Việt Nam bao gồm các mệnh giá 100.000đ/vé, 150.000đ/vé, 200.000đ/vé.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại